Người Mà Đức Chúa Trời Đang Cần
Bố cục bài giảng
Qua Nê-hê-mi, Đức Chúa Trời cần người thấy nhu cầu công việc Ngài, đau lòng, cầu nguyện, cùng làm việc với người khác và dấn thân.
-
Mở đầu
- Đọc Nê-hê-mi 1:1-11: Nê-hê-mi nghe tin Giê-ru-sa-lem đổ nát, ngồi khóc, kiêng ăn và cầu nguyện.
- Bối cảnh: dân Y-sơ-ra-ên bị lưu đày vì bỏ Chúa; về xây lại thành nhưng bị ngăn trở và đình trệ hàng trăm năm.
- Nê-hê-mi là quan dâng rượu cho vua, ở gần vua; ông có khải tượng và niềm hy vọng. Câu hỏi: tôi có phải người Chúa đang cần không?
-
I. Thấy nhu cầu công việc Chúa
- Nê-hê-mi hỏi thăm tình hình dân sự; muốn biết nhu cầu người khác thì phải hỏi thăm.
- Hỏi thăm là một nghệ thuật: tế nhị, không như điều tra đời tư, để người ta thấy được yêu thương. Minh họa: một người khách mới bị hỏi dồn dập nên không trở lại.
- Ban Tiếp Tân cũng như mỗi con dân Chúa phải tiếp đón và quan tâm người khác, cả trong giờ thông công.
-
II. Cảm động trước nhu cầu của công việc Chúa
- Dù đầy đủ vật chất, Nê-hê-mi khóc như người có tang vì thành và dân của Chúa; sự khác biệt giữa hiện tại và điều đáng có làm ông đau lòng.
- Khải tượng là điều Chúa muốn làm qua ta để ảnh hưởng thế gian, chứ không phải giữ nguyên hiện trạng.
- Chúa Giê-xu cũng khóc cho Giê-ru-sa-lem và động lòng thương đoàn dân như chiên không người chăn. Chúa tìm người có tấm lòng như Ngài.
-
III. Chia sẻ với Chúa trong cầu nguyện
- Nê-hê-mi nói với Chúa trước khi nói với người; đem nhu cầu hội thánh và gia đình đến Chúa trước thì nan đề được giải quyết.
- Kiêng ăn là tập trung tìm kiếm Chúa; Chúa Giê-xu cũng kiêng ăn trước khi bắt đầu chức vụ.
- Bài cầu nguyện mẫu: tôn vinh Chúa, xin Ngài lắng nghe, cảm tạ vì những việc Ngài đã làm, và xưng tội.
-
IV. Chia sẻ với những người kính sợ Chúa
- Câu 11 nhắc đến các đầy tớ khác của Chúa: Nê-hê-mi chia sẻ gánh nặng và cùng họ cầu nguyện, như một nhóm cầu nguyện.
- Chúa không cần người tài giỏi làm việc một mình; Ngài cần người biết cùng làm việc với người khác.
- Thách thức các trưởng ban: chia sẻ nhu cầu công việc Chúa, cầu nguyện và thông công với nhóm mình để có cùng khải tượng.
-
V. Dấn thân đáp ứng nhu cầu
- Nê-hê-mi cầu xin được ơn trước mặt vua, vì ông thấy Chúa sẽ dùng người này để mở đường.
- Ông cầu nguyện bốn tháng trước khi Chúa trả lời; cầu nguyện để ý Chúa được thực hiện chứ không bắt Chúa theo ý mình.
- Dấn thân là rời chỗ êm ấm: gặp người lạ, đi nhóm cầu nguyện lúc mệt. Minh họa: chim con có cánh phải rời tổ.
-
Kết luận
- Tóm lại: thấy nhu cầu, cảm động, chia sẻ với Chúa, chia sẻ với người khác, và dấn thân. Anh em có phải là người Chúa đang cần không?
Bài liên quan
- 36:38
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45