Người Khôn Tìm Chúa Để Thờ

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Người khôn ngoan tìm Chúa để thờ phượng và dâng cho Ngài điều quý nhất của mình, như các bác sĩ đến thờ Chúa Giê-xu.

  1. Mở đầu: Khôn ngoan là gì

    • Minh họa: giáo sư không biết bơi trên chuyến đò; khôn ngoan là biết dùng điều mình hiểu đúng lúc, đúng mục đích.
    • Chỉ con người có thân, hồn và linh để thờ phượng Đấng Tạo Hóa; chim khôn còn biết tìm cành mà đậu.
  2. I. Các bác sĩ tìm Chúa để thờ phượng

    • Họ là những nhà thiên văn học, đi xa với tấm lòng khao khát đến thờ hài nhi Giê-xu.
    • Vàng nói Ngài là vua, nhũ hương nói Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm, một dược nói Ngài sẽ chết chuộc tội.
    • Minh họa: tìm một nhà thờ Việt Nam giữa nước Đức, niềm vui khi tìm được.
  3. II. Phản ứng khác nhau trước Chúa

    • Vua Hê-rốt và cả thành bối rối vì sợ mất ngôi; Chúa đến ban bình an chứ không gây xáo trộn.
    • Minh họa: lá cờ và ngọn gió, chính lòng người động.
    • Các thầy thông giáo biết Kinh Thánh nhưng thờ ơ; Hê-rốt chỉ lo bảo vệ mình, còn các bác sĩ hy sinh thì giờ, địa vị.
  4. III. Dâng cho Chúa điều quý nhất

    • Minh họa: ông già tặng hoa cho cô gái rồi mang đến mộ vợ; dâng điều của mình mới thật.
    • Truyền thuyết bác sĩ thứ tư đem của quý giúp người nghèo dọc đường; giúp người là hầu việc Chúa.
    • Mùa Giáng Sinh là dịp ban cho, kể cả người không quen biết.
    • Minh họa: cậu bé ước được như người anh có thể tặng quà; có phước hơn khi cho.
  5. Kết luận

    • Người khôn thờ phượng Chúa bằng thì giờ, sức lực, khả năng, ân tứ và của cải Chúa ban.

Bài liên quan