Người Khôn Ngoan Tìm Kiếm và Thờ Lạy Chúa

Tải MP3
Ma-thi-ơ

Bố cục bài giảng

Chúa khởi xướng việc tìm kiếm; người khôn ngoan đáp lại bằng cách tìm và thờ lạy Chúa Giê-xu, dù khó khăn, thờ ơ, thất vọng và phải hạ mình.

  1. Mở đầu

    • Các nhà thông thái trong Kinh Thánh khác với tranh tượng: không nói rõ ba người, không rõ họ đến từ nước nào; khi họ tới, Chúa Giê-xu đã ở trong nhà, không còn ở máng cỏ.
    • Họ có thể là cố vấn triều đình, chuyên nghiên cứu thiên văn, và biết về Đấng Mê-si-a qua sách Đa-ni-ên.
    • Mục đích rõ ràng của họ: đến để thờ lạy Ngài.
  2. I. Chúa khởi xướng việc tìm kiếm

    • Con người tự nhiên không tìm kiếm Đức Chúa Trời; Ngài làm ngôi sao xuất hiện để dẫn họ đi.
    • Hiểu biết Kinh Thánh như các thầy thông giáo không đủ, nếu không đến thờ phượng Chúa; tham dự lễ hội Giáng sinh chưa phải là gặp gỡ Ngài.
    • Ngôi sao không chứng minh Chúa chấp nhận bói toán; Ngài dùng ngôn ngữ quen thuộc của họ để gọi họ đến.
    • Minh họa: hai lời làm chứng về những người được Chúa gọi cách lạ lùng. Ngày nay ánh sao là Lời Chúa được giảng dạy.
  3. II. Đáp ứng dù khó khăn và thờ ơ

    • Hành trình qua sa mạc nhiều tháng gian nan và hiểm nguy, họ đi không mong lợi lộc gì; đừng hỏi theo Chúa được gì.
    • Đến Giê-ru-sa-lem, họ gặp sự thờ ơ: Hê-rốt bối rối vì sợ mất ngôi, còn các thầy thông giáo thuộc Kinh Thánh nhưng không đi theo.
    • Các nhà thông thái vẫn âm thầm đi tìm Chúa; ngày nay cũng có người lãnh đạo thờ ơ, nhưng anh em hãy cứ tìm kiếm Chúa.
  4. III. Đáp ứng dù thất vọng

    • Họ mong một cung điện, nhưng gặp chuồng chiên máng cỏ và một gia đình nghèo.
    • Họ không thất vọng mà phủ phục thờ lạy, dâng lễ vật, điều họ không làm trước vua Hê-rốt.
    • Cũng vậy, có lúc ta thất vọng vì hoàn cảnh hay con người; đức tin nhìn thẳng vào Chúa Giê-xu như Áp-ra-ham.
  5. IV. Hạ mình, từ bỏ địa vị

    • Những người quyền quý này quỳ trước một hài nhi nghèo; họ từ bỏ địa vị và sự kiêu hãnh.
    • Ngày nay ta thờ Đấng đã sống lại, đang ở bên hữu Đức Chúa Trời và sẽ trở lại; đừng để địa vị và kiêu hãnh ngăn trở.
  6. Kết luận

    • Gặp Chúa rồi thì đi đường khác: tôn Chúa Giê-xu làm Chúa của đời mình.
    • Ba nhóm người: Hê-rốt muốn loại bỏ Chúa; thầy tế lễ biết Kinh Thánh mà thờ ơ; nhà thông thái tìm kiếm và thờ lạy Ngài. Anh em thuộc nhóm nào?

Bài liên quan