Người Khôn Ngoan Thì Đếm Các Ngày Mình
Bố cục bài giảng
Người khôn ngoan quý từng ngày Chúa ban: dùng thì giờ cho chương trình của Chúa, tận dụng cơ hội làm điều quan trọng nhất là yêu Chúa và yêu người.
-
Mở đầu
- "Đếm các ngày" nghĩa là quý từng ngày; đời sống mỗi người là tổng số các ngày Chúa cho.
- Hai điều: dùng thì giờ cho chương trình của Chúa, và tận dụng cơ hội.
-
I. Dùng thì giờ cho chương trình của Chúa
- Chúa cho mỗi người đủ thì giờ làm điều Ngài định, không dư để làm việc ngoài chương trình của Ngài.
- Điều tốt mà không theo ý Chúa cũng là uổng phí; kẻ thù của điều tốt nhất là điều tốt.
- Cần hiểu ý muốn Chúa và lợi dụng thì giờ để làm trọn.
-
II. Tận dụng cơ hội
- Minh họa: con kiến nhỏ nhưng khôn ngoan, biết mùa hè là dịp để sắm lương thực nên không bỏ thì giờ cho những việc dù đẹp nhưng không cần thiết.
- Chúa không phạt vì kém thông minh, nhưng đòi trách nhiệm về sự khôn ngoan; người kém học mà biết sống theo Chúa còn khôn hơn người tài giỏi phung phí thì giờ.
- Minh họa: một cụ già mù chữ nhưng thuộc nhiều Kinh Thánh, sống đầy ơn và chiếu sáng.
-
III. Việc quan trọng nhất: yêu thương
- Hai điều răn lớn nhất là yêu Chúa và yêu người; dùng thì giờ để ghét, nói xấu là phí phạm.
- Khi sống để yêu thương, phước Chúa chảy qua mình đến người khác.
- Minh họa: đôi vợ chồng già bất hòa vì chuyện nhỏ, đến khi mất cơ hội hòa thuận thì quá muộn.
-
Kết luận
- Thì giờ và cơ hội một khi qua đi thì không trở lại, giàu mấy cũng không mua lại được.
- Cầu nguyện xin Chúa giúp tận dụng từng giờ để yêu Chúa hết lòng và yêu người.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07