Người Đẹp Của Chúa
Bố cục bài giảng
Sắc đẹp bề ngoài rồi phai tàn; người đẹp của Chúa là người kính sợ Ngài và trau dồi vẻ đẹp bề trong.
Kinh Thánh: 📖 I Phi-e-rơ 3:1-7 Châm-ngôn 31:30Châm-ngôn 11:22Gia-cơ 1:11I Ti-mô-thê 2:9-11Châm-ngôn 5:18-19I Cô-rinh-tô 6:20Rô-ma 12:2I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-5I Tê-sa-lô-ni-ca 5:22Rô-ma 8:29
-
Mở đầu
- Nhân Ngày Hiền Mẫu, bàn về đề tài sắc đẹp mà người phụ nữ nào cũng quan tâm.
- Bốn câu hỏi: vì sao quan tâm sắc đẹp, Kinh Thánh dạy gì, đặc điểm người đẹp của Chúa, và phải làm gì để xứng đáng.
-
I. Vì sao người phụ nữ quan tâm nhiều đến sắc đẹp
- Làm đẹp là điều tự nhiên, không có tội; người nữ là con gái của Vua nên cần chỉn chu để đại diện Chúa.
- Bốn nguyên nhân: tiêu chuẩn sai lầm của xã hội, quảng cáo mỹ phẩm, sự sẵn có của phẫu thuật thẩm mỹ.
- Người nào cũng đẹp vì được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời.
-
II. Kinh Thánh dạy gì về vẻ đẹp bề ngoài
- Đẹp mà thiếu đoan trang thì lố bịch (Châm-ngôn 11:22).
- Sắc đẹp rồi sẽ phai tàn, nên không thể làm nền tảng cho hạnh phúc gia đình.
- Duyên là giả dối, sắc là hư không; người kính sợ Chúa mới đáng được khen (Châm-ngôn 31:30).
-
III. Đặc điểm của người đẹp của Chúa
- Ăn mặc đơn giản, đoan trang; Kinh Thánh không cấm làm đẹp nhưng dạy đừng đeo đuổi trang sức bề ngoài.
- Có nết na, đức hạnh, đời sống trong sạch.
- Dịu dàng, nhỏ nhẹ, vâng phục chồng; đó là điều quý giá trước mặt Chúa.
- Kính sợ Chúa, như Sa-ra là gương cho các bà thánh xưa.
-
IV. Làm gì để xứng đáng là người đẹp của Chúa
- Lời nhắn các ông: đừng quá trọng sắc đẹp, đừng so sánh vợ với người khác, hãy yêu và chung thủy. Minh họa: một người đã bỏ vợ chạy theo người khác rồi mất tất cả.
- Biết giá trị thật của mình, không theo đời, không buồn nản vì tuổi tác hay chạy theo thuốc và phẫu thuật.
- Tìm vẻ đẹp bề trong, giữ đời sống trong sạch, ăn mặc không gây cám dỗ cho người khác, vâng phục chồng và kính sợ Chúa.
-
Kết luận
- Soi mình mỗi ngày trong Lời Chúa như tấm gương; nét mặt sẽ phản chiếu vinh quang và tình yêu Chúa.
- Những nguyên tắc này ngược dòng đời, nhưng con dân Chúa sống biệt riêng để làm đẹp lòng Ngài.
Bài liên quan
- 49:34
- 57:37
- 51:29