Người Công Bình Sống Bởi Đức Tin
Bố cục bài giảng
Người tin Chúa được xưng công bình nhờ huyết Chiên Con, rồi sống đời sống mới cho Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ và theo Đức Thánh Linh.
-
Mở đầu
- Thư Rô-ma là sách nền tảng của đạo Chúa, đã thay đổi Augustine và khơi nguồn cuộc Cải chánh của Martin Luther.
- Đề tài: người công bình sống bởi đức tin.
-
I. Được xưng công bình bởi đức tin
- Ca-in dâng thổ sản, A-bên dâng chiên con; Chúa chỉ nhận của lễ A-bên.
- Các tôn giáo và luân lý dạy điều tốt, nhưng chỉ như thổ sản; chỉ huyết Chiên Con mới được Chúa nhận.
- Tin là được xưng công bình ngay lập tức, nhưng sự cứu rỗi là cả tiến trình đến khi vào nước thiên đàng.
- Không được lạm dụng ân điển rằng cứ phạm tội vì đã tin.
-
II. Sống đời sống mới
- Đời sống mới là sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ (Rô-ma 6:11).
- Mục đích của người tin là đẹp lòng Chúa; môi trường sống là Đấng Christ, như cá sống trong nước.
- Thánh là biệt riêng cho Chúa, như bình vàng hay bình đất đã đưa vào đền thờ.
- Hội Thánh nghĩa là những người được kêu gọi ra khỏi thế gian; chúng ta vốn chỉ là bình đất nhờ ân điển mới thành vật thánh.
-
III. Sống theo Đức Thánh Linh
- Rô-ma 8:1-4: không còn sự đoán phạt cho người ở trong Đấng Christ.
- Người thật sự tin nhận Chúa đều có Đức Thánh Linh dẫn dắt.
Bài liên quan
- 38:43
- 9:07
- 15:16
- 14:56
- 50:18
- 44:03
- 48:13
- 40:14