Người Chúa Sai Đến

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Người Chúa sai đến vừa là con người có nhu cầu như mọi người, vừa là sứ giả của Chúa, và có một sứ điệp: làm chứng về Chúa Giê-xu.

  1. Mở đầu

    • Đọc Giăng 1:1-18 trong lễ bổ nhiệm mục sư quản nhiệm.
    • Minh họa: lá thư xin việc kể toàn điểm yếu của người xin; hóa ra do sứ đồ Phao-lô viết.
    • Ba phần: yếu tố con người, yếu tố thiên thượng, sứ điệp.
  2. I. Yếu tố con người

    • Giăng Báp-tít mặc áo lông lạc đà, ăn châu chấu và mật ong rừng, cũng có nhu cầu thể chất.
    • Ông sinh trong gia đình thầy tế lễ, được dạy dỗ từ nhỏ.
    • Lời giảng đầy quyền năng thu hút dân chúng đến ăn năn.
    • Hội Thánh nên lo cho người hầu việc Chúa; minh họa Hội Thánh Hàn Quốc.
  3. II. Yếu tố thiên thượng

    • Người hầu việc Chúa là sứ giả, đại sứ của Đức Chúa Trời.
    • Các tiên tri được Chúa gọi và bảo vệ; tiên tri trẻ quở vua Giê-rô-bô-am.
    • Chúa bảo vệ con dân Ngài ngày nay; minh họa: sóng thần 2004 cứu tín hữu trên đồi ở Indonesia.
  4. III. Sứ điệp: làm chứng về Chúa

    • Từ làm chứng lặp lại nhiều lần: làm chứng về sự sáng và sự sống.
    • Chúa Giê-xu là Chiên Con chịu chết để cứu tội nhân.
    • Cần giảng về Đấng Christ làm trung tâm, không chỉ luân lý.
  5. Kết luận

    • Kính trọng và yêu thương người hầu việc Chúa vì công việc họ làm.
    • Hội Thánh yêu mục sư, mục sư yêu Hội Thánh thì cùng được phước.
    • Minh họa: bảng liệt kê đức tính mong đợi nơi một mục sư; không ai làm vừa lòng mọi người.

Bài liên quan