Người Chúa Chọn
Bố cục bài giảng
Chúa chọn và sai người sẵn lòng thưa "Có con đây", đi trên con đường ngay thẳng, và vâng lời làm cả những sứ mạng khó như A-na-nia đối với Sau-lơ.
Kinh Thánh: 📖 Công-vụ các Sứ-đồ 9:10-19 Công-vụ các Sứ-đồ 5:1-10Công-vụ các Sứ-đồ 9:13-16Sáng-thế Ký 45:7Ê-sai 6:8Dân-số Ký 22II Cô-rinh-tô 6:14-18
-
Mở đầu: Ba người tên A-na-nia
- Công-vụ nhắc ba người tên A-na-nia: người dâng hiến gian dối; thầy tế lễ thượng phẩm kiện Phao-lô; và môn đồ ở Đa-mách.
- Người thứ nhất nhắc chúng ta phải dâng hiến thành thật.
- Hôm nay nhìn vào A-na-nia ở Đa-mách, người Chúa dùng để đặt tay cho Sau-lơ.
-
I. Chúa đặt mỗi người đúng nơi Ngài muốn
- A-na-nia là môn đồ bình thường ở Đa-mách, xa Giê-ru-sa-lem; Chúa đặt chúng ta nơi Ngài thấy tốt.
- Minh họa: Giô-sép bị bán, làm nô lệ, ở tù rồi mới làm tể tướng; em gái nhỏ bị bắt làm tôi tớ nhưng giới thiệu Chúa cho chủ.
- Dù hoàn cảnh nào, lời làm chứng về Chúa cũng có sức cứu người.
- Tín hữu trong tù và nơi hoạn nạn vẫn đem được người khác đến với Chúa.
-
II. Tinh thần sẵn sàng: Có con đây
- Khi Chúa gọi, A-na-nia thưa: Có con đây, như Ê-sai đã đáp lời Chúa.
- Hãy dâng tài năng, sức lực, thì giờ và tiền bạc cho Chúa mà đừng tính toán.
- Ai rộng rãi hầu việc Chúa sẽ được Ngài ban phước dư dật.
-
III. Sứ mạng: Hãy chờ dậy, đi con đường ngay thẳng
- Cầu nguyện, đọc Lời Chúa rất quý, nhưng Chúa cũng bảo: Hãy chờ dậy, đi làm việc.
- Người hầu việc Chúa phải đi trên con đường ngay thẳng, không quanh co.
- Minh họa: Ba-la-am biết Chúa đã nói không mà vẫn xin lại, vì muốn ý mình hơn ý Chúa.
- Cám dỗ về tiền bạc, tình cảm và danh vọng đến với mọi người hầu việc Chúa.
-
IV. Vâng lời dù việc lớn và khó
- Sau-lơ từng bắt bớ Hội Thánh, nên A-na-nia lo sợ khi được sai đến.
- Chúa trấn an: Hãy đi, vì Sau-lơ là đồ dùng Ta đã chọn.
- A-na-nia vâng lời, Sau-lơ được sáng mắt, chịu báp-têm và trở thành sứ đồ lớn.
- Khi Chúa bảo đi thì chúng ta đi bằng đức tin, không chờ đến lúc mọi việc dễ dàng.
-
Kết luận
- Dù nơi nào, chức vụ nào, ấy là nơi Chúa đặt để.
- Xin chúng ta luôn thưa với Chúa: Có con đây, xin sai con.
Bài liên quan
- 27:14
- 1:00:27
- 41:50
- 1:03:16
- 1:00:27
- 52:36