Người Chúa Chọn

Tải MP3
Giăng #Môn đồ#Sự Kêu Gọi#Tình yêu của Chúa

Bố cục bài giảng

Được Chúa chọn là vinh dự cao quý nhất, xuất phát từ tình yêu của Ngài, để thông công, sai đi kết quả, và có thể phải trả giá trước thế gian.

  1. Mở đầu: Hai tiêu chuẩn của sự cao trọng

    • Con người ai cũng muốn được cao trọng bằng địa vị, tài trí, của cải.
    • Kinh Thánh dạy sự cao trọng theo ý chỉ và quyền chọn lựa của Đức Chúa Trời.
  2. I. Ý nghĩa sự chọn lựa của Đức Chúa Trời

    • Từ ngữ 'chọn' trong Kinh Thánh có hai ý sâu: chọn để yêu và chọn trong sự biết trước.
    • Chúa chọn dân Y-sơ-ra-ên không vì họ đông hay tốt, mà vì tình yêu và lòng thương xót.
    • Chúa biết rõ sự yếu đuối của chúng ta nhưng vẫn chọn: 'biết' vì yêu.
    • Chúa chọn nơi chốn, thành, đền thờ; điều Ngài chọn trở nên thánh.
  3. II. Những người được Chúa chọn

    • Tổ phụ, các quan xét, vua, tiên tri đều là người tầm thường, có nhiều khuyết điểm.
    • Chúa chọn chúng ta trước, không phải chúng ta tìm Chúa trước.
    • Minh họa: người vượt biển sống sót, tự hỏi vì sao mình còn ở đây.
  4. III. Chúa chọn để làm gì

    • Chọn bởi tình yêu và sự hy sinh: Chúa chết thay để đặt chúng ta vào địa vị mới.
    • Chọn để thông công, ở trong Chúa như nhánh trong gốc nho.
    • Chọn để đi ra, kết quả, truyền rao tình yêu thương của Chúa, và cầu xin nhân danh Ngài.
  5. IV. Giá phải trả của người được chọn

    • Sự cao trọng trước mặt Chúa có thể bị người đời ghét bỏ.
    • Người được chọn không thuộc về thế gian nên không còn chạy theo danh vọng, địa vị.
    • Chức vụ không thể đảm nhận vì danh chức; phải chắc mình được Chúa chọn.
  6. Kết luận

    • Xin Chúa nhắc chúng ta quý trọng sự cao trọng trong mắt Chúa hơn trong mắt thế gian.

Bài liên quan

Cùng chủ đề