Người Cầu Nguyện Có Quyền
Bố cục bài giảng
Từ bài cầu nguyện Chúa dạy, người cầu nguyện có quyền là người sống theo bảy thái độ đẹp lòng Đức Chúa Trời.
-
Mở đầu
- Các môn đồ xin Chúa dạy họ cầu nguyện để được đẹp lòng Chúa và được nhậm lời.
- Bài cầu nguyện này cho thấy cả lời cầu nguyện lẫn tấm lòng của người cầu nguyện.
-
I. Cha và danh Cha được thánh
- Nhớ mình là con, Đức Chúa Trời là Cha, và mọi tín hữu là anh em.
- Sống để danh Chúa được tôn vinh thì lời cầu nguyện có quyền năng.
-
II. Nước Cha được đến và sống nhờ cậy Chúa
- Cầu nguyện cho công việc Chúa khắp nơi và cho các bậc cầm quyền, trước khi cầu cho riêng mình.
- Xin bánh ngày nào đủ ngày ấy: mỗi ngày lệ thuộc vào Chúa, như nhánh nho nơi gốc nho.
-
III. Tha thứ và ghét tội
- Tha thứ luôn luôn cho người xúc phạm mình.
- Xin chớ đem vào sự cám dỗ: người thật lòng ghét tội không tìm cớ để phạm tội.
- Minh họa: cậu bé mang sẵn đồ bơi đi học để chờ bạn rủ đi tắm sông.
-
IV. Kiên trì và xin Đức Thánh Linh
- Minh họa: người bạn nửa đêm xin mượn ba ổ bánh; Chúa vui khi con cái làm rộn Ngài.
- Xin Đức Thánh Linh vì Ngài ở trong ta, giúp ta sống đẹp lòng Chúa và cầu nguyện thay cho ta.
-
Kết luận
- Bảy thái độ: quan hệ Cha con, tôn vinh danh Chúa, phục vụ nước Chúa, nhờ cậy mỗi ngày, yêu thương tha thứ, kiên trì làm rộn Chúa, nhờ Đức Thánh Linh.
Bài liên quan
- 39:14
- 46:46
- 39:30
- 10:17
- 14:56
- 15:44
- 14:49
- 14:24