Ngủ Ngày

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Con dân Chúa phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng: làm việc lành, bố thí, trả lời về đức tin, rao Phúc Âm, hy sinh và gặp mặt Chúa.

  1. Mở đầu: Tỉnh thức chờ ngày Chúa đến

    • Ngủ ngày có hai mặt: vì mệt nhọc hoặc vì dư thì giờ. Chủ đề là sự sẵn sàng chờ Chúa đến.
    • Minh họa: những đạo quân thất bại vì lính canh mê ngủ, và người lính canh đứng vững trước núi lửa.
    • Người lính canh phải giữ vị trí cho đến khi Chủ tướng đến bảo thôi canh.
  2. I. Sẵn sàng làm việc lành và bố thí

    • Việc lành là làm cho người khác điều mình mong người khác làm cho mình; nắm lấy mọi cơ hội Chúa ban.
    • Đang dư dật mà không hầu việc Chúa thì lúc thiếu thốn cũng không hầu việc Chúa.
    • Ưu tiên giúp anh em trong đức tin; của cải, tài năng, thì giờ đều dùng để hầu việc Chúa.
    • Hội Thánh đầu tiên chia sẻ mọi sự dưới sự cai trị của Đức Thánh Linh.
  3. II. Sẵn sàng trả lời về niềm tin và rao Phúc Âm

    • Tôn Đấng Christ là Chúa trong lòng, rồi hiền hòa và kính trọng khi trả lời người hỏi lẽ.
    • Các niềm tin khác chỉ hy vọng; chỉ trong Chúa Giê-xu mới có sự chắc chắn về cứu rỗi.
    • Động lòng thương xót người chưa biết Chúa, không tranh thắng thua.
    • Các sứ đồ rao giảng ở mọi nơi: ngoài đường, nhà tù, trước vua quan.
  4. III. Sẵn sàng hy sinh vì danh Chúa

    • Sứ đồ Phao-lô sẵn lòng bị trói và chết vì danh Chúa Giê-xu.
    • Chúng ta hy sinh một chút thì giờ, của cải, vinh dự, cái tôi của mình.
    • Phao-lô đã đánh trận tốt lành, giữ vững đức tin, chờ mão triều thiên công bình.
  5. IV. Sẵn sàng gặp mặt Chúa

    • Minh họa: mười người nữ đồng trinh; sự chuẩn bị là dùng ân tứ Chúa ban để hầu việc Ngài.
    • Không ai biết ngày giờ Chúa đến; chuyện người tính ngày tái lâm và đứa trẻ hỏi mẹ.
    • Xét lại đời sống: điều cần tẩy sạch, ân tứ chưa dùng, và đã làm gì cho Chúa.
  6. Kết luận

    • Phước nhất là được Chúa gọi về khi đang hầu việc Ngài; đừng để Chúa bắt gặp tay trống, ân tứ bị chôn giấu.

Bài liên quan