Ngôn Ngữ Của Tình Yêu

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Nhã-ca chỉ ra bốn biểu hiện của tình yêu, áp dụng cho đời sống vợ chồng và cho tình yêu của chúng ta đối với Chúa.

  1. Mở đầu

    • Lời chào thăm Hội Thánh và các gia đình trẻ, cảm tạ Chúa đã đem mục sư mới đến chăn bầy.
    • Đọc Nhã-ca 7:10-13.
  2. Dẫn nhập: tình yêu có biểu hiện

    • Tình yêu khó định nghĩa nhưng dễ nhận ra qua ánh mắt, cử chỉ, lời nói.
    • Bốn câu Nhã-ca cho thấy bốn ngôn ngữ của tình yêu, áp dụng cho gia đình và cho tình yêu với Chúa.
  3. I. Tin tưởng và phó thác

    • Nàng nói: tôi thuộc về lương nhân tôi, sự ước ao người hướng về tôi.
    • Hôn nhân không phải xiềng xích nhưng là tiểu thiên đàng; nghi ngờ làm hỏng gia đình.
    • Chúng ta phó thác đời mình cho Chúa vì Ngài đã yêu và hy sinh trước.
    • Phao-lô biết mình tin ai và chắc Ngài giữ điều mình đã phó thác.
  4. II. Ước muốn gần gũi

    • Nàng mời chàng ra đồng, ở nơi hương thôn, để có thời gian riêng bên nhau.
    • Vợ chồng bận rộn lo toan cần dành thì giờ riêng, nhất là người phục vụ Hội Thánh đừng bỏ quên gia đình.
    • Với Chúa: khao khát gần Ngài như nai cái khát khe nước, ưa thích nghe Lời Chúa và cầu nguyện.
  5. III. Hành động phục vụ

    • Nàng muốn cùng chàng dậy sớm đi xem vườn nho; yêu là chia sẻ gánh nặng.
    • Người chồng đừng xem việc nhà là chuyện nhỏ của vợ; hãy chú ý những điều nhỏ.
    • Chúa hỏi Phi-e-rơ: ngươi yêu ta chăng? Hãy chăn chiên ta.
    • Yêu Chúa là phục vụ Hội Thánh và chăm sóc anh em.
  6. IV. Tâm tình hiến dâng

    • Nàng để dành những trái ngon mới và cũ cho người mình yêu.
    • Chồng phải yêu vợ như Đấng Christ yêu Hội Thánh, sẵn lòng hy sinh.
    • Minh họa: chàng trai chỉ tặng ánh trăng mà không dám mua một bông hoa.
    • Với Chúa: dâng thân thể mình làm của lễ sống, dâng điều tốt nhất.
  7. Kết luận

    • Tự xét: có tin cậy, khao khát, phục vụ và hiến dâng cho Chúa chưa?
    • Trong ba điều đức tin, hy vọng, tình yêu, điều trọng hơn hết là tình yêu.
    • Xin Chúa giúp chúng ta yêu Chúa và yêu nhau.

Bài liên quan