Ngày Chúa Jesus Trở Lại
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu đã nói trước các dấu hiệu trước ngày tận thế; Ngài sẽ trở lại trong vinh quang để nhóm những người được chọn, nên tín hữu phải sẵn sàng.
-
Mở đầu
- Con người muốn biết tương lai; ý niệm ngày tận thế phổ biến, nhất là nơi Hội Thánh bị bắt bớ, như tín hữu trong nước đã cho thấy.
- Sách Khải-huyền được viết để an ủi tín hữu thời bị bắt bớ dưới đế quốc La Mã.
-
I. Bối cảnh: lời tiên tri về đền thờ
- Chúa Giê-xu nói về đền thờ nguy nga ở Giê-ru-sa-lem: sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên hòn đá khác.
- Lời ấy ứng nghiệm năm 70; chỉ còn bức tường than khóc.
- Các môn đồ hỏi hai điều: khi nào đền thờ bị phá, và khi nào là ngày tận thế; bài này nói về điều thứ hai.
-
II. Các dấu hiệu trước ngày tận thế
- Có Christ giả và tiên tri giả xuất hiện; tín hữu phải nương vào Kinh Thánh và Đức Thánh Linh để khỏi bị lừa.
- Chiến tranh, giặc giã, thiên tai: động đất và đói kém, nhưng đó chưa phải là cuối cùng.
- Tín hữu bị bắt bớ, được làm chứng trước vua chúa; Thánh Linh sẽ dạy điều phải nói.
- Tin Lành phải được giảng khắp muôn dân; có biến động trên không gian.
-
III. Chúa tái lâm trong vinh quang
- Chúa Giê-xu sẽ trở lại lần thứ hai, lấy đại quyền đại vinh ngự trên đám mây, mọi mắt đều thấy.
- Ngài sai thiên sứ nhóm những người được chọn từ bốn phương; được chọn là những người đã tin nhận và trông đợi Chúa.
- Những người chết trong Chúa sống lại trước, rồi cùng được cất lên gặp Chúa giữa không trung và ở với Ngài mãi mãi.
-
Kết luận
- Hy vọng gặp Chúa nâng đỡ tín hữu qua mọi thời đại, nhất là người sống trong tù đày và áp lực.
- Chúa hứa đến mau chóng và đem phần thưởng; mời người chưa tin ăn năn, tiếp nhận Chúa để được gặp Ngài.
Bài liên quan
- 39:11
- 19:42
- 31:06
- 26:11
- 29:55
- 31:25
- 36:37
- 35:39