Nếp Sống Mới
Bố cục bài giảng
Người đã học biết Đấng Christ không được sống như người ngoại đạo nữa, nhưng bỏ lối sống cũ, để Lời Chúa làm mới tâm trí và mặc lấy người mới.
-
Mở đầu
- Sau phần nói về sự đa dạng và hiệp một của Hội Thánh, Phao-lô chuyển sang đời sống cá nhân.
- Ông nhân danh Chúa mà truyền dạy: đây là mạng lệnh quan trọng và cấp bách, không phải điều có thể làm hay không.
-
I. Lối sống cũ của người ngoại đạo
- Có người đã tin Chúa nhưng vẫn sống như người chưa tin; Phao-lô nói điều đó không thể chấp nhận.
- Gốc rễ là trí khôn tối tăm và lòng cứng cỏi, vì ma quỷ làm mù lòng họ; đây là sự khôn ngoan sống, không phải thiếu tri thức.
- Hậu quả: xa cách sự sống của Đức Chúa Trời, mất cảm biết, buông lung trong tội; con người không tự đổi được bản chất.
- Xã hội ngày nay đang tiến dần đến chỗ chai lì đạo đức, không còn biết xấu hổ.
-
II. Nền tảng: học biết Đấng Christ
- Học biết Đấng Christ khác với học về Ngài; kinh nghiệm sự cứu rỗi là khởi đầu của lối sống mới. Minh họa: hành lang đền tạm.
- Nếu chưa thật sự thuộc về Chúa thì nghe giảng chỉ như bài học đạo đức, không đổi được đời sống.
- Mức độ trưởng thành tùy thái độ của mỗi người với việc học Lời Chúa hằng ngày; nhiều tín hữu rất ít đọc Kinh Thánh.
- Chuyên cần với Lời Chúa lúc bình thường giúp có sức khi gặp thử thách. Minh họa: tập thể thao mỗi ngày.
-
III. Ba bước để thay đổi
- Bước một: cởi bỏ lối sống cũ một cách dứt khoát, ăn năn và đừng giữ lại thói quen, bạn bè hay lời nói cũ.
- Bước hai: làm mới tâm trí bởi Thánh Linh và Lời Chúa, chấp nhận quan điểm cũ về thành công, hôn nhân, mình là số một là sai.
- Bước ba: mặc lấy người mới, thực hành điều Chúa dạy; Lời Chúa được viết để làm theo, không chỉ để nghiên cứu.
-
IV. Đổi mới là tiến trình có tranh chiến
- Các động từ ở thì hiện tại: đổi mới cần thời gian, nên kiên nhẫn với chính mình và với anh em.
- Làm theo Lời Chúa nhiều khi không có cảm xúc mà có tranh chiến trong lòng.
- Bỏ thói quen cũ phải thay bằng việc mới. Minh họa: ghiền chơi game, mua sắm, đánh bài, nhậu.
- Phải thừa nhận điều đó sai, không cãi rằng đó là quyền của mình.
-
Kết luận
- Hãy lột bỏ tấm vải liệm cũ như Ladarô bước ra khỏi mồ, và mặc lấy áo mới của sự công nghĩa.
- Ba bước: ăn năn bỏ lối sống cũ, để Lời Chúa đổi mới suy nghĩ, thay bằng hành động của lối sống mới.
Bài liên quan
- 48:21
- 53:11
- 47:54
- 45:22
- 53:09
- 46:46
- 1:02:59
- 43:12