Nên Và Không Nên
Bố cục bài giảng
Người nữ trong Chúa nên mau nghe, chậm nói, nói lời xây dựng; không nên nói nhiều, nói dai hay nhắc lại chuyện cũ.
Kinh Thánh: 📖 Gia-cơ 3:1-12 Gia-cơ 1:19Rô-ma 12:15I Cô-rinh-tô 12:25Gióp 42:7-8Lu-ca 2:36-38Châm-ngôn 15:4Châm-ngôn 25:11Cô-lô-se 4:6Châm-ngôn 31:26
-
Mở đầu
- Đọc Gia-cơ 3: cái lưỡi nhỏ mà làm nên việc lớn, vừa khen ngợi vừa rủa sả.
- Cầu nguyện xin Chúa đặt lời Ngài trong miệng người giảng.
-
I. Điều nên làm
- Nên lắng nghe: mau nghe, chậm nói, chậm giận; nhiều gia đình đổ vỡ vì ai cũng mau nói mà không ai chịu nghe.
- Nên suy nghĩ về công việc Chúa: gây dựng Hội Thánh, cầu nguyện, thăm viếng, làm chứng cho người chưa biết Chúa.
- Nên chia sẻ tình yêu Chúa, niềm vui nỗi buồn với nhau, và nói về Chúa một cách xứng đáng như Gióp và bà An-ne.
-
II. Điều không nên làm
- Không nên nói nhiều, nói điều không đáng; lời nói như dao hai lưỡi, nhiều lời Châm-ngôn dạy giữ miệng.
- Minh họa: lông vịt rải từ mái nhà không thể lượm lại, như lời nói đã thốt ra không thu hồi được.
- Không nên nói dai, cằn nhằn; Kinh Thánh nêu nhiều tấm gương than phiền, cả nam lẫn nữ.
- Không nên nhắc lại chuyện cũ; Chúa đã tha thì không nhắc lại tội ta.
-
Kết luận
- Xin Chúa giúp lời nói có ân hậu, nêm muối, đem lợi ích và gây dựng người nghe.
- Cả Hội Thánh đọc lại câu gốc Gia-cơ 1:19 và cầu nguyện.
Bài liên quan
- 23:41
- 54:27