Năng Lực Phục Vụ
Bố cục bài giảng
Muốn hầu việc Chúa đắc lực, con cái Chúa phải biết, cầu xin, nhận lãnh và trung tín dùng ân tứ Đức Thánh Linh ban để làm lợi ích chung.
-
Mở đầu
- Minh họa: người đi giảng bị kẹt ngoài nhà trong tuyết vì quên mình đã có chìa khóa trong túi áo.
- Nhiều tín hữu cố hết sức hầu việc Chúa bằng sức riêng mà thất bại vì quên ân tứ Đức Thánh Linh sẵn sàng ban.
-
I. Cần biết và cầu xin ân tứ
- Phao-lô không muốn anh em chẳng biết về các ơn thiêng liêng.
- Hầu việc Chúa khác công việc đời: phải nhận ân tứ từ Đức Thánh Linh thì mới làm được.
- Có biết mới cầu xin, có xin mới nhận; ngay cả đức tin ban đầu cũng là ơn của Đức Thánh Linh.
-
II. Mỗi người đều nhận ân tứ vì lợi ích chung
- Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, kể cả người trẻ và thiếu nhi, không ai bị loại.
- Ân tứ là để phục vụ lợi ích chung của Hội Thánh, không được dùng cho ý riêng ích kỷ.
- Ví dụ: giảng dạy, hát ngợi khen, cầu nguyện cho người khác, nấu ăn, dạy trẻ.
-
III. Nhiều loại ân tứ khác nhau
- Lời khôn ngoan để khuyên lơn an ủi; lời tri thức để làm chứng, dạy dỗ, không cần bằng cấp cao.
- Đức tin dám cầu xin Chúa làm việc lớn cho Hội Thánh; làm phép lạ là để Chúa dùng đời sống mình làm việc lớn, như một nhà sản xuất kem đánh răng dâng một phần thu nhập cho công việc Chúa.
- Nói tiên tri để giảng dạy lời Chúa, phân biệt các thần để khỏi mắc tà thuyết, và các ơn nói tiếng lạ cùng thông giải.
-
IV. Ân tứ ban theo ý Chúa
- Một Đức Thánh Linh phân phát cho từng người theo ý Ngài; đừng bắt chước người khác hay ganh tị.
- Hãy làm quản gia trung tín trong các ơn của Đức Chúa Trời.
-
Kết luận
- Hội Thánh của Chúa được lập để phát triển; muốn thế phải hầu việc bằng ân tứ Chúa ban, với tinh thần lợi ích chung.
- Xin Chúa ban, nhận lãnh và trung tín sử dụng thì đời sống thay đổi và công việc Chúa tốt đẹp.
Bài liên quan
- 39:11
- 19:42
- 31:06
- 26:11
- 29:55
- 31:25
- 36:37
- 35:39