Năm Mới Tư Duy Mới

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Qua câu chuyện Na-a-man, chúng ta học bảy lối tư duy và chọn tư duy tích cực, tin quyết, thực tiễn, vâng phục, tránh tư duy thế quyền, tiêu cực, thành kiến và thủ lợi.

  1. Mở đầu

    • Ôn bài học trước về đền thờ trong Cựu Ước, hình bóng cho đời sống chúng ta.
    • Bài mới cho năm mới: tư duy là suy nghĩ có hệ thống; cần có tư duy phù hợp với lời Chúa.
    • Câu chuyện Na-a-man được chữa bệnh phung có bảy nhân vật với bảy lối suy nghĩ.
  2. I. Ba lối tư duy đầu

    • Cô tớ gái: tư duy tích cực, không oán hận, tin tiên tri của Chúa, muốn điều tốt cho cả kẻ thù.
    • Vua Sy-ri: tư duy thế quyền, cậy quyền thế của nước lớn để ra lệnh.
    • Vua Y-sơ-ra-ên: tư duy tiêu cực, xé áo, tuyệt vọng và nghi ngờ, quên mất có tiên tri của Chúa.
  3. II. Tư duy của người Chúa và của Na-a-man

    • Ê-li-sê: tư duy tin quyết, không tự ái, chỉ muốn dân biết có Đức Chúa Trời thật.
    • Na-a-man: tư duy thành kiến, mong được đón tiếp và nghi lễ long trọng nên nổi giận.
    • Các quan hầu: tư duy thực tiễn, việc khó còn làm được huống chi việc dễ; Na-a-man tắm bảy lần được sạch.
    • Na-a-man sau khi lành: nhận biết Chúa, khiêm nhường, muốn dâng của lễ nhưng Ê-li-sê từ chối để ân điển Chúa là sự ban cho.
  4. III. Tư duy thủ lợi của Ghê-ha-xi

    • Ghê-ha-xi nhân danh thầy, lừa lấy bạc và áo của Na-a-man, rồi bị bệnh phung dính vào.
    • Ba cái tội: biết quyền năng Chúa mà vẫn xem thường; lợi dụng danh Chúa để trục lợi; nói dối và che giấu.
    • Người được Chúa chọn thì trách nhiệm càng lớn.
  5. Kết luận

    • Hãy học tư duy tích cực của cô tớ gái, tin quyết của Ê-li-sê và thực tiễn, vâng phục của các quan hầu.
    • Tránh tư duy thế quyền, tiêu cực, thành kiến và đặc biệt là thủ lợi, dám đùa với Chúa. Cầu nguyện xin lời nói và suy gẫm của mình đẹp ý Chúa.

Bài liên quan