Năm Mới Trang Bị Vũ Khí Cũ

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Vũ khí mạnh nhất Chúa trao cho dân Ngài, từ xưa đến nay, là sự cầu nguyện; hội thánh nào bỏ cầu nguyện thì sớm muộn sẽ thất bại.

  1. Mở đầu

    • Năm mới thế gian tìm vũ khí mới, nhưng vũ khí tối thượng của con dân Chúa là vũ khí cũ: sự cầu nguyện.
    • Kinh Thánh nhắc đến cầu nguyện, cầu xin, kêu cầu rất nhiều lần; cầu nguyện là thưa với Chúa mọi nhu cầu từ đáy lòng.
  2. I. Chúa trang bị cho người lãnh đạo

    • Pha-ra-ôn hùng mạnh phải nhờ Môi-se và A-rôn cầu nguyện khi các tai vạ đổ xuống Ai Cập.
    • Chúa dùng những việc nhỏ như ếch nhái, ruồi muỗi để thắng đế quốc lớn.
    • Chúa Giê-xu không trao cho môn đồ gì khác ngoài lời dặn thức canh và cầu nguyện.
  3. II. Chúa trang bị cho các tiên tri

    • Chúa hứa: hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời và tỏ cho những việc lớn lao.
    • Minh họa: Đa-ni-ên vẫn quỳ gối cầu nguyện ba lần mỗi ngày dù có chỉ dụ cấm.
    • Mục sư, chấp sự, con dân Chúa không cầu nguyện thì không đứng vững.
  4. III. Chúa trang bị cho các sứ đồ

    • Sau khi Chúa thăng thiên, các sứ đồ về phòng cao đồng lòng cầu nguyện.
    • Hội thánh mà không cầu nguyện thì không dám làm chứng, không dám truyền giảng.
    • Phao-lô và Si-la hát ngợi khen trong ngục và Chúa mở cửa ngục.
  5. IV. Chúa trang bị cho Hội Thánh

    • Khi Phi-e-rơ bị tù, hội thánh cứ cầu nguyện không thôi.
    • Mọi ban ngành, mọi hoạt động từ tiệc tùng đến tập hát đều phải đặt cầu nguyện lên trước.
    • Cần cầu nguyện cho các mục sư và những người rao giảng.
  6. Kết luận

    • Nhắc lại bốn đối tượng Chúa trao vũ khí cầu nguyện: người lãnh đạo, tiên tri, sứ đồ và hội thánh.
    • Minh họa: nhà bác học Am-pe khiêm nhường cầu nguyện và nói rằng con người vĩ đại khi biết cầu nguyện.
    • Chúa trao cho chúng ta một thứ duy nhất, hãy dùng nó mỗi ngày.

Bài liên quan