Năm Mới Học Với Chúa 02

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Chúa đánh thức ta mỗi sáng để nghe lời Ngài dạy, và ta học với Ngài bằng thái độ nghiêm túc của người học trò.

  1. Mở đầu

    • Cả Hội Thánh đứng đọc Ê-sai 50:4 ba lần.
    • Tiếp nối bài trước: còn ba phần của câu gốc, tuần này học phần nửa sau.
    • Nhắc nhở sống vững niềm tin, đừng coi thường những điều xảy đến; Chúa Thánh Linh là giáo sư, ta là học trò.
  2. I. Ngài đánh thức tai ta mỗi buổi sớm mai

    • Chúa đánh thức Ê-sai mỗi sáng; buổi sáng yên tĩnh, trong lành là lúc tốt để gặp Chúa, dù đi làm sớm.
    • Chúa Giê-xu dậy lúc mờ sáng, đến nơi vắng vẻ cầu nguyện; Vua Đa-vít buổi sáng trình bày duyên cớ rồi trông đợi.
    • Cầu nguyện phải có sự chờ đợi câu trả lời; xin chuẩn bị tối thứ bảy để thờ phượng đúng giờ.
    • Làm chứng: cầu nguyện buổi sáng, Chúa chỉ cho biết người cần được giúp đỡ.
  3. II. Để nghe lời Ngài dạy

    • Chúa là giáo sư, con dân Chúa là học trò; Chúa Thánh Linh nhắc và dạy mọi điều.
    • Thi-thiên 32: Chúa chỉ con đường phải đi, đừng như con ngựa con la vô tri phải dùng hàm khớp.
    • Người lãnh đạo gia đình, ban ngành và lớp học đều phải ngồi dưới chân Chúa trước.
    • Kinh nghiệm cầu nguyện lúc nửa đêm trong tù.
  4. III. Như học trò vậy

    • Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì là bạn hữu ta; học trò phải nghiêm túc, vâng lời.
    • Gương Ma-ri ngồi nghe dưới chân Chúa; khuyến khích dự lớp Trường Chúa Nhật, đến sớm.
    • Minh họa: em bé bệnh nhận hàng triệu lá thư an ủi; Kinh Thánh là bộ thư Chúa gởi cho mọi người.
    • Kinh Thánh có đáp án cho ăn uống, đắc thắng, siêng năng; cha mẹ nên đọc Châm-ngôn cho con.
  5. Kết luận

    • Nhắc lại các phần: Chúa ban, cái lưỡi, người được dạy dỗ, nâng đỡ kẻ mệt mỏi, đánh thức, nghe lời dạy.
    • Áp dụng tuần này: lắng nghe Chúa như học trò.
    • Cả Hội Thánh đứng lên cầu nguyện xin Chúa giúp đọc lời Ngài và dành thì giờ ở riêng với Chúa.

Bài liên quan