Năm Mới Đón Nhận Phước Mới

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Đầu năm, người tin Chúa đón nhận năm điều phước thật: tội được tha, địa vị con Chúa, sự gìn giữ, bình an và thiên đàng.

  1. Mở đầu

    • Chúc mừng năm mới; năm mới thật ra chỉ là một chu kỳ, người ta mong một hy vọng mới.
    • 'Tân niên tân phúc lâm gia hỷ; tâm trung Chúa ngự phúc miên trường': có Chúa ngự trong lòng thì phước lâu dài.
    • Ngũ phúc người xưa: giàu, thọ, khang ninh, yêu đức độ, chết lành; nhưng 'đa phú đa ưu, đa thọ đa nhục, đa tử đa sầu'.
    • Kinh Thánh có hàng trăm chữ 'phước'; bài nói năm phước lớn của người tin Chúa.
  2. I. Được đặc xá: tội lỗi được tha

    • Đặc xá là ân xá đặc biệt; Đa-vít nói phước cho người được tha sự vi phạm.
    • Mọi người đều phạm tội: tội ngăn cách con người với Cha trên trời, phá hỏng đời sống và không đạt tiêu chuẩn của Chúa.
    • Tội là không yêu Chúa hết lòng và đầy dẫy sự không công bình, tham lam, ghen ghét, kiêu ngạo, không có tình nghĩa.
    • Minh họa: người được ra khỏi tù vui thế nào thì người được Chúa tha tội còn vui hơn; tự sửa mình như kiến đỡ khúc gỗ.
  3. II. Địa vị mới: làm con của Đức Chúa Trời

    • Ai tiếp nhận Chúa thì được quyền phép trở nên con Đức Chúa Trời.
    • Từ tội nhân thành con cái Chúa, dù giàu nghèo hay nghề nghiệp nào cũng cùng địa vị mới.
  4. III. Được sự gìn giữ của Chúa

    • Chúa hứa ở cùng, chẳng lìa bỏ, chẳng quên con dân Ngài.
    • Minh họa: người vượt biên giữa bão tố kêu cầu Chúa và được cứu.
  5. IV. Được bình an

    • Sống giữa biển đời, dù đủ ăn đủ mặc, con người vẫn thiếu bình an.
    • Chúa Giê-xu ban sự bình an không như thế gian cho; trong hoạn nạn vẫn vững lòng vì Ngài đã thắng thế gian.
    • Người kể kinh nghiệm bình an trong tù và đã dẫn nhiều người đến với Chúa.
  6. V. Được ở thiên đàng

    • Chúa Giê-xu hứa đã đi sắm sẵn chỗ và sẽ trở lại đem chúng ta về ở với Ngài.
    • Người ăn cướp trên thập tự được hứa 'hôm nay ngươi sẽ ở với ta nơi Pa-ra-đi'; ai tin nhận Chúa thì được vào nước trời.
  7. Kết luận

    • Nhắc lại năm phước: được tha tội, địa vị mới, sự gìn giữ, bình an, thiên đàng.
    • Chúa ngự trong lòng thì phước lâu dài; mời những ai muốn tiếp nhận Chúa bước lên cầu nguyện.
    • Cầu nguyện theo ý Chúa, đừng theo ý riêng mình.

Bài liên quan