Năm Duyên Cớ Của Sầu Muộn

Tải MP3
Sáng-thế Ký

Bố cục bài giảng

Năm nguyên nhân khiến lòng người sầu muộn, trống vắng, cô đơn, lo sợ đều bắt nguồn từ việc con người xa Đấng đã dựng nên mình và quên mình là con của Ngài.

  1. Mở đầu

    • Năm tâm trạng phổ biến: trống vắng, đời vô nghĩa, cô đơn, khao khát yêu thương mà không được, lo sợ.
    • Kinh Thánh cho biết nguyên nhân của từng điều.
  2. I. Chúa không ngự trong ta

    • Con người được dựng theo hình tượng Chúa và để Chúa ngự vào.
    • Minh họa: chiếc găng tay chỉ bàn tay mới lấp đầy; đồng hồ hay vật khác đều không thay được.
    • Rượu, thuốc lá, nhà cửa không lấp được chỗ trống; thánh Âu-gút-tinh cũng tìm thỏa mãn nơi thú vui rồi chỉ yên khi gặp Chúa.
  3. II. Sống không theo mục đích của Chúa

    • Chúa dựng ta để tương giao, hưởng và tôn vinh Ngài, cùng quản trị thế giới với Ngài.
    • Nhiều người rất thành công mà vẫn thấy đời vô nghĩa vì lạc mục đích Chúa định.
  4. III. Thiếu hôn nhân được Chúa ban phước

    • Chúa lập hôn nhân để con người có người giúp đỡ giống như mình.
    • Có đám cưới chưa chắc đã nên một về thể xác lẫn tâm hồn, nên vẫn cô đơn.
  5. IV. Thiếu cộng đồng là Hội Thánh

    • Chúa đặt trong con người nhu cầu sống thành cộng đồng; Hội Thánh là những người được kêu gọi ra khỏi thế gian.
    • Tín đồ lìa bỏ Hội Thánh thì cô đơn, yếu dần như than hồng tách khỏi lò lửa.
  6. Kết luận

    • Nguyên nhân thứ năm: quên mình là con của Chúa nên lo sợ tương lai.
    • Năm nguyên nhân không ngang nhau; điều cốt yếu là để Chúa ngự trong ta và sống theo mục đích Ngài.

Bài liên quan