Mục Tiêu Của Đời Sống Cơ Đốc
Bố cục bài giảng
Người theo Chúa sống theo ba quy luật: chết với Ngài để được sống với Ngài, nhịn nhục đến cùng, và không chối Ngài.
-
Mở đầu
- Phao-lô đã sống bằng nước mắt vì Hội Thánh và dạy Ti-mô-thê điều tương tự.
- Ba hình ảnh: người lính, người đấu sĩ, người nông dân, đều đòi hỏi hy sinh và kiên trì.
-
I. Chết với Ngài thì sống với Ngài
- Quy luật gieo và gặt: ai cũng đang gieo cuộc đời mình, cho mình hoặc cho Chúa.
- Chết với Chúa là bỏ nếp sống cũ, như tà dâm, tham lam, nói hành, nói dối.
- Mặc lấy nhân từ, nhịn nhục, tha thứ và tình yêu thương.
-
II. Nhịn nhục thì sẽ cùng trị với Ngài
- Như đấu sĩ phải đánh đủ hiệp, ta phải kiên trì đến cùng.
- Theo Chúa là để Ngài đổi mới bản chất, không chỉ vẻ ngoài.
-
III. Chối Ngài thì Ngài cũng chối
- Đây là luật Chúa đặt; ai khinh suất sẽ gánh hậu quả.
- Tạ ơn Chúa vì Ngài đổi mới ta, dù trong ta vẫn còn giằng co như Phao-lô trong Rô-ma 7.
-
Áp dụng
- Chúa mong mỏi huấn luyện ta để một ngày ở với Ngài.
- Minh họa: sống giữa môi trường thô tục cho thấy ta cần cộng đồng đức tin thanh sạch.
-
Dâng hiến
- Cùng dâng của lễ giúp những người phục vụ người bị xã hội bỏ rơi.
- Dâng hiến xuất phát từ tấm lòng, không bị ép buộc.
Bài liên quan
- 13:42
- 14:54
- 15:16
- 14:57
- 9:55
- 53:07
- 31:17
- 41:25