Mục Đích và Phương Tiện
Bố cục bài giảng
Cha mẹ hãy dâng con cho Chúa và nuôi dạy con theo ý định của Chúa, chứ không theo ước muốn hay lời truyền khẩu của loài người.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 2:8-10 Giê-rê-mi 29:11Ma-thi-ơ 7:21Ma-thi-ơ 15:3-6Giăng 17:4I Sa-mu-ên 1:27-28
-
Mở đầu
- Đọc Ê-phê-sô 2:8-10; mục sư Spurgeon từng bị những câu này thúc giục phải giảng.
- Ba câu gồm bốn lẽ đạo: Chúa Giê-xu, cách cứu rỗi, cách dựng nên đời sống, và mục đích là làm việc lành. Đề tài chia nhiều bài.
-
I. Con cái thuộc về Chúa
- Khi dâng con, ta nhìn nhận con là quà tặng và vốn thuộc về Chúa. Minh họa: An-na dâng Sa-mu-ên, Áp-ra-ham dâng Y-sác.
- Con cái không do ta tạo ra, nên phải được xây dựng thành người Chúa muốn, không phải người ta muốn.
-
II. Nuôi dạy con theo ý định của Chúa
- Việc lành là một đời sống đẹp lòng Chúa, theo kế hoạch Ngài đã định trước trên trời.
- Chúa Giê-xu phán ai làm theo ý Cha mới vào nước trời; lời truyền khẩu của loài người dù hay cũng không thay được Lời Chúa.
- Minh họa: người cha nhận ra mình đã áp đặt con chọn nghề, rồi xin lỗi và khuyên con tìm ý Chúa.
- Hãy dạy con biết Lời Chúa, ngấm vào tâm hồn và ý chí con từ nhỏ.
-
III. Mỗi người được dựng nên độc đáo
- Hơn sáu tỷ người, không ai giống ai; mỗi đời sống là một kiệt tác của Chúa.
- Đừng ép con thành bản sao của người khác. Minh họa: người thím ước diễn giả làm cán bộ y tế, nhưng ý Chúa là làm mục sư.
-
Kết luận
- Giúp con trở nên người Chúa đã định là cách khôn ngoan và đúng đắn trước mặt Chúa.
Bài liên quan
- 27:49
- 29:17
- 37:21
- 34:03
- 31:01
- 32:10
- 19:29
- 48:21