Mục Đích Sự Chịu Khổ

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Chịu khổ vì Chúa có mục đích: giúp ta dứt khỏi tội lỗi và sống theo ý muốn Đức Chúa Trời thay vì theo điều xác thịt ưa thích.

  1. Mở đầu

    • Không ai muốn chịu khổ; nhiều khi chỉ cần được đỡ khổ đã là vui.
    • Chịu khổ vì sự công bình phải có mục đích; Phi-e-rơ nêu hai mục đích trong đoạn này.
  2. I. Chịu khổ để dứt khỏi tội lỗi

    • Người thật sự tin Chúa cảm thấy đau đớn, hổ thẹn khi phạm tội, vì Đức Thánh Linh ngự trong lòng cáo trách.
    • Chúa không bỏ qua tội lỗi nhưng sẵn lòng tha thứ khi ta ăn năn.
    • Nhớ Chúa Giê-xu chịu khổ trong xác thịt làm giáp trụ chống tội; một mục sư bị tù ở Ru-ma-ni đã được sức mạnh nhờ đó.
    • Thà chịu khổ còn hơn phạm tội; từ bỏ tội đau như cắt tay móc mắt, như A-bra-ham đau khi phải xa con của người vợ hầu.
  3. II. Sống theo ý muốn Đức Chúa Trời

    • Là con cái Chúa, ta mong làm đẹp lòng Cha trên trời, xin ý Cha được nên ở đất như ở trời, bắt đầu từ chính mình.
    • Phải từ bỏ lối sống buông thả, đam mê, say rượu, ăn uống quá độ, chơi bời và thờ hình tượng.
    • Khi ta không chạy theo đời, người đời sẽ lấy làm lạ và chê bai; ta phải vui và vững vàng trước áp lực bạn bè.
    • Mọi người sẽ khai trình trước Đấng xét đoán người sống và kẻ chết.
  4. Kết luận

    • Nhiều người chịu khổ vì lý tưởng; tín hữu càng nên chịu khổ để thoát tội và sống theo ý Chúa.
    • Minh họa: lời kêu gọi nhập ngũ của một vị vua Anh trong chiến tranh, không hứa gì ngoài vinh dự, mà hàng trăm ngàn thanh niên vẫn đăng lính.

Bài liên quan