Một Yếu Tố Của Khổ Đau
Bố cục bài giảng
Sự bất mãn, không thỏa lòng, bắt nguồn từ ma quỷ và là yếu tố chính gây đau khổ; Chúa cứu ta khỏi đó nhờ Thánh Linh và đức tin.
Kinh Thánh: 📖 I Ti-mô-thê 6:6-8 Ê-sai 14:12-14Ê-xê-chi-ên 28:12-19Khải-huyền 12:3-9Sáng-thế Ký 3:1Phi-líp 4:11-12Giăng 16:7
-
Mở đầu: Hai nhu cầu lớn của con người
- Con người cần được cứu rỗi và cần một đời sống mãn nguyện.
- Thỏa lòng là thái độ sống, tùy thuộc sự chọn lựa hơn là hoàn cảnh.
- Đây là vấn đề thần học, không chỉ là tâm lý.
-
I. Nguồn gốc của sự bất mãn
- Thiên sứ sa ngã vì không thỏa lòng với địa vị Chúa ban và muốn vượt lên trên Ngài.
- Ma quỷ kéo theo một phần ba các thiên sứ và trở thành lực lượng lớn.
-
II. Ma quỷ gieo bất mãn nơi vườn Ê-đen
- Con rắn gợi sự bất mãn bằng một câu hỏi về một cây bị cấm.
- A-đam và Ê-va được ban muôn vàn trái ngon nhưng vẫn bất mãn vì một điều không được.
- Chúng ta đứng trong A-đam nên cũng mang bệnh bất mãn ấy.
-
III. Chúa cứu ta khỏi sự bất mãn
- Ơn cứu rỗi gồm tha tội, vào thiên đàng và đời sống mãn nguyện, biết tạ ơn.
- Đức Thánh Linh ngự trong ta để ấn chứng sự cứu rỗi và ban sự sống dư dật.
- Chữ lớn trong câu Kinh Thánh là chữ mega: một phước lớn sinh tử.
-
IV. Chọn thái độ sống thỏa lòng
- Phao-lô đã tập thỏa lòng dù hoàn cảnh rất gian khổ.
- Minh họa: lời nhắc trong một thư điện tử, hãy nghĩ đến người thiếu thốn trước khi phàn nàn.
- Phàn nàn phá hại đời sống, gia đình và tương lai; dân Y-sơ-ra-ên phàn nàn nên chịu tai vạ.
-
Kết luận: Quyết định ăn năn và tạ ơn
- Chúa ban sự mãn nguyện nhưng ta phải chọn nhận và ứng dụng bằng đức tin.
- Hãy mở miệng tạ ơn Chúa để biến đời sống từ địa ngục thành thiên đàng ngay trên đất.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07