Một Thời Kỳ Mới
Bố cục bài giảng
Bước vào thời kỳ mới, Hội Thánh chiếm lĩnh lời hứa của Chúa bằng đức tin tuyệt đối và sự thực hành Lời Ngài.
-
Mở đầu
- Sau thời kỳ bốn mươi, Kinh Thánh thường mở ra một thời kỳ mới: Nô-ê, Môi-se, Ê-li, Chúa Giê-xu.
- Hội Thánh đã đi qua bốn mươi năm và tin rằng mình bước vào thời kỳ phước hạnh, trở nên nguồn phước cho mọi người.
-
I. Thời kỳ mới và mục đích của Chúa
- Sau khi Môi-se qua đời, Chúa truyền Giô-suê dẫn dân qua sông Giô-đanh vào đất hứa.
- Phép lạ trong hoang mạc không phải là đích; mục đích Chúa là chiếm lĩnh lời hứa.
- Cuộc đời chỉ thành công khi hoàn thành mục đích Chúa đã định khi dựng nên mình.
-
II. Điều kiện thứ nhất: tin cậy Chúa tuyệt đối
- Chân đạp đến đâu thì nhận được đến đó: đức tin phải đi vào hành động.
- Minh họa: bà góa mượn bình để đổ dầu; số bình mượn càng nhiều thì dầu nhận càng nhiều.
- Minh họa: Hội Thánh sắm thêm ghế để tin Chúa sẽ làm đầy chỗ ngồi.
-
III. Điều kiện thứ hai: học và thực hành Lời Chúa
- Cẩn thận làm theo luật pháp, không xây qua bên hữu hay bên tả.
- Suy gẫm Lời Chúa ngày và đêm, nhất là những đoạn đã thuộc lòng.
- Muốn làm nguồn phước cho người khác thì trước hết mình phải nhận phước từ Lời Chúa.
- Minh họa: một cộng đồng nhỏ trên đảo sống theo Kinh Thánh nên được bình an giữa chiến tranh.
-
Kết luận
- Hãy bỏ lại những điều chưa đúng Kinh Thánh của năm cũ và bắt đầu lại.
- Cả Hội Thánh cẩn thận làm theo Lời Chúa để trở nên viên ngọc giữa thế giới tối tăm.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07