Một Năm Mới Mãn Nguyện
Bố cục bài giảng
Mãn nguyện là thái độ sống học được nhờ Chúa ngự đầy dẫy và tin cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh.
-
Mở đầu: hai điều kiện của sự mãn nguyện
- Mãn nguyện là thái độ sống, không do hoàn cảnh; không ai sinh ra đã mãn nguyện vì mọi người đều là tội nhân.
- Điều kiện thứ nhất: Chúa ngự đầy dẫy trong lòng, tức tôn Ngài làm Vua trên mọi phần đời sống.
- Điều kiện thứ hai: học tập mãn nguyện theo Phi-líp 4:11; minh họa môn toán phải thực hành chứ không chỉ biết lý thuyết.
-
I. Mọi việc dưới trời đều có kỳ định và mục đích
- Truyền-đạo 3 nêu nhiều kỳ: kỳ trồng và nhổ, kỳ sinh và chết.
- Minh họa: trồng và nhổ khoai mì, dọn đá thành đống rồi rải ra.
- Chúa là Chúa của mọi hoàn cảnh; ở hoàn cảnh nào cũng cảm tạ và học bài học của nó.
-
II. Không hiểu hết nhưng hoàn toàn tin cậy
- Có kỳ dễ hiểu, có kỳ không hiểu nổi; Kinh Thánh nói việc Chúa làm đều tốt và con người không dò hết.
- Khi gặp hoàn cảnh khó hiểu, vào nơi cầu nguyện và thưa: con không hiểu nhưng tin cậy Cha.
- Cơ Đốc nhân có thể mãn nguyện cả trong cảnh ngặt nghèo, vô lý.
-
III. Hoàn cảnh nhằm mục đích đời đời
- Truyền-đạo 3:10: công việc Chúa ban để loài người rèn tập chính mình.
- Đời này là trường học; mỗi Cơ Đốc nhân là học trò toàn thời gian, Đức Thánh Linh là giáo sư.
- Mão triều thiên đến sau thập tự giá; đời dễ dãi không sinh ra người sâu sắc.
-
IV. Tận dụng thì giờ
- Kinh Thánh dạy lợi dụng thì giờ; Môi-se xin Chúa dạy đếm các ngày để được khôn ngoan.
- Mỗi người ra đời có mục đích Chúa định, không phải tình cờ.
-
Kết luận
- Hãy bắt đầu ngay hôm nay, sống theo chương trình của Chúa từng ngày.
- Sống trọn mỗi ngày thì cả năm là một năm mãn nguyện trước mặt Chúa.
- Diễn giả dẫn hội chúng cầu nguyện xin sống theo mục đích Chúa và tin cậy Ngài trong mọi cảnh ngộ.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07