Một Năm Mới Mãn Nguyện
Bố cục bài giảng
Mãn nguyện là thái độ sống học được: có Chúa ngự đầy dẫy, tin cậy mục đích Ngài trong mọi hoàn cảnh và sống trọn từng ngày.
Kinh Thánh: 📖 Truyền-đạo 3:10-11 Truyền-đạo 3:1-11Phi-líp 4:11Ê-phê-sô 5:16Cô-lô-se 4:5Thi-thiên 90:12
-
Mở đầu
- Mãn nguyện là thái độ sống, không phải hoàn cảnh sống.
- Không ai sinh ra đã mãn nguyện, vì mọi người đều là tội nhân.
-
I. Điều kiện thứ nhất: Chúa ngự đầy dẫy trong lòng
- Linh hồn được dựng nên theo hình Chúa nên chỉ Chúa mới làm đầy được.
- Phải tôn Chúa làm vua trên mọi phòng trong đời sống, không chỉ là vị khách quý.
- Dẫn lời tự thuật của Augustine: lòng con còn bất an cho đến khi được yên nghỉ nơi Chúa.
-
II. Điều kiện thứ hai: học tập mãn nguyện
- Phao-lô nói đã tập thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ (Phi-líp 4:11).
- Minh họa: học toán phải thực hành, không chỉ biết lý thuyết.
-
III. Ba bài học từ Truyền-đạo 3
- Mọi việc dưới trời có kỳ định và mục đích; Chúa là Chúa của mọi hoàn cảnh.
- Không hiểu hết lý do vẫn tin cậy Chúa; hãy cầu nguyện phó thác khi gặp hoàn cảnh khó hiểu.
- Hoàn cảnh là bài học rèn luyện; mỗi Cơ Đốc nhân là học trò toàn thời gian, Đức Thánh Linh là Thầy dạy.
-
Kết luận
- Hãy tận dụng thì giờ; mỗi người do Chúa chọn sinh ra đúng thời điểm này với sứ mạng riêng.
- Sống từng ngày theo chương trình Chúa thì cả năm sẽ mãn nguyện.
- Diễn giả dẫn hội thánh cầu nguyện xin sống tin cậy và mãn nguyện.
Bài liên quan
- 34:57
- 33:03
- 40:03
- 41:42
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45