Một Công Tác Vô Cùng Nghiêm Chỉnh
Bố cục bài giảng
Người tin Chúa phải sống đạo giữa đời theo ba nguyên tắc: làm điều có ích, làm gương tốt và làm mọi việc vì vinh hiển Đức Chúa Trời.
-
Mở đầu
- Tín hữu không rời bỏ thế gian nhưng nhập thế: như muối và ánh sáng, là sứ giả của Chúa nơi mình sống, học, làm việc.
- Chúa Giê-xu tiếp đón người có tội để cứu họ; ta đem đạo vào đời, không đem đời vào đạo.
- Sống đạo mỗi ngày chứ không chỉ ngày Chúa Nhật; lối sống hai mặt là giả hình.
- Phao-lô dạy chớ tìm lợi riêng, nhưng tìm lợi cho nhiều người để họ được cứu.
-
I. Làm điều có ích
- Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; tín hữu chỉ làm điều ích lợi cho người khác, gia đình và Hội Thánh.
- Kinh Thánh không liệt kê mọi điều cấm; nguyên tắc là điều gì có ích thì làm, vô ích thì thôi.
-
II. Làm gương tốt
- Đời sống mỗi người ảnh hưởng đến danh tiếng của cả cộng đồng và Hội Thánh, như tiếng thơm hay tiếng xấu lây sang người khác.
- Cha mẹ phải làm gương trong việc thờ phượng, hầu việc Chúa và làm ăn ngay thẳng để con cái noi theo.
- Gương tốt thu hút đồng bào đến với Chúa; gương xấu làm người mới tin bỏ cuộc.
- Minh họa: một mục sư người dân tộc thiểu số có Hội Thánh phát triển nhanh nhờ nếp sống của tín hữu.
-
III. Làm vì vinh hiển Đức Chúa Trời
- Hoặc ăn, hoặc uống, hay làm việc gì, hãy làm vì vinh hiển Đức Chúa Trời.
- Mục đích duy nhất của người đã được cứu là tôn vinh Đấng đã dựng nên và cứu chuộc mình.
- Sống theo ba nguyên tắc này, nhiều người sẽ được cứu.
-
Kết luận
- Chúa giao trách nhiệm đem ơn cứu rỗi đến gia đình, bạn hữu và đồng bào quanh mình.
- Ai sống đúng ba nguyên tắc sẽ nghe Chúa phán: tôi tớ trung tín; ai chưa sống được hãy cầu xin ơn Chúa.
Bài liên quan
- 39:11
- 19:42
- 31:06
- 26:11
- 29:55
- 31:25
- 36:37
- 35:39