Một Con Đường Mới
Bố cục bài giảng
Con đường mới của người tin Chúa gồm quyền năng của Lời Chúa và đức tin biết hành động theo lời hứa và mạng lệnh của Ngài.
-
Mở đầu
- Đọc chuyện người bại được bốn người khiêng đến, được tha tội và đứng dậy vác giường đi.
- Dân chúng hỏi: đây là sự dạy mới sao? Chữ này cũng có nghĩa là con đường mới.
- Mỗi tháng một lần diễn giả sẽ trình bày về con đường mới cho cá nhân, gia đình và Hội Thánh.
-
I. Con đường quyền năng
- Nói tha tội thì dễ vì không ai kiểm chứng; bảo người bại đứng dậy thì phải có quyền năng thật.
- Tôn giáo nào cũng hứa giải thoát, nhưng lời tuyên bố cần có bảo chứng bằng quyền năng.
- Minh họa: một người trong trại học tập thấy quyền năng Chúa qua nếp sống và lời cầu nguyện của một tín đồ.
-
II. Con đường đức tin
- Đức tin đến bởi nghe lời Đức Chúa Trời; trong lời Chúa có lời hứa, mạng lệnh và quyền năng.
- Lời hứa sinh hy vọng; mạng lệnh buộc đức tin biểu lộ bằng hành động, như Áp-ra-ham ra đi.
- Người bại chịu đứng dậy nhờ lời Chúa; cố sức mình thì không được, tin và làm theo lời Chúa thì được.
-
Áp dụng cho Hội Thánh
- Hội Thánh có lời hứa của Chúa là nguồn phước; phải tin, sống và hành động như nguồn phước.
- Chia sẻ phước cho thế gian, vì Chúa muốn chúng ta là nguồn chứ không phải cái ao giữ phước cho riêng mình.
Bài liên quan
- 9:55
- 14:58
- 9:25
- 14:59
- 30:50
- 25:16
- 41:42
- 30:10