Một Chọn Lựa Khôn Ngoan
Bố cục bài giảng
Thành đạt ở đời vẫn trống rỗng; chọn theo Chúa Giê-xu như Phi-e-rơ là chọn lựa khôn ngoan, đem lại mục đích, ý nghĩa và phước hạnh.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 6:68-69 Ma-thi-ơ 5-7
-
Mở đầu
- Minh họa: chàng thanh niên Hy Lạp giàu có, học giỏi, lăn hòn đá lên đỉnh núi nhưng sau đó thấy lòng trống trải.
-
I. Cuộc đời thành đạt vẫn trống rỗng
- Nhiều người theo trào lưu: học, làm giàu, nổi tiếng, rồi đến tuổi trung niên thấy trống rỗng.
- Có người đi tìm lạc thú, kể cả tội lỗi, nhưng vẫn không thỏa mãn.
-
II. Phi-e-rơ chọn theo Chúa
- Phi-e-rơ nhận ra Chúa có lời sự sống đời đời và là Đức Chúa Trời làm người.
- Sống theo Chúa có mục đích, ý nghĩa, bình an và bảo đảm thiên đàng.
- Minh họa: người quản lý nhà hàng thành đạt nhưng trống rỗng, tin Chúa ở tuổi 50.
-
III. Người tin Chúa được khôn ngoan và thành nguồn phước
- Dân Do Thái nhận Lời Chúa rồi truyền Kinh Thánh và Cứu Chúa cho muôn dân.
- Người tin Chúa khôn ngoan: biết đường lên thiên đàng, sống có ý nghĩa, làm xã hội tốt đẹp hơn.
- Ví dụ: Bắc Mỹ được phước nhờ người tin Chúa.
-
Kết luận
- Mời gọi người chưa tin đến với Đức Chúa Trời để được tha tội, đổi mới và làm nguồn phước cho người quanh mình.
Bài liên quan
- 33:51
- 36:27
- 52:24
- 15:16
- 9:51
- 14:58
- 10:01
- 14:56