Một Bắt Đầu Mới
Bố cục bài giảng
Chúa cho chúng ta cơ hội làm lại: bắt đầu mới với kinh nghiệm riêng với Chúa, mối quan hệ với Chúa và với nhau, và nếp sống mỗi ngày trong ánh sáng.
-
Mở đầu
- Chủ nhật đầu năm và đầu một thập niên mới; ai cũng nhìn lại những sai lầm đã qua.
- Minh họa: nút «undo» trên máy tính và điện thoại, ước gì đời sống cũng có.
- Chúa là Đức Chúa Trời ban cơ hội thứ hai để làm lại cuộc đời; như bắt đầu một quyển vở mới.
-
I. Kinh nghiệm mới
- Sứ đồ Giăng viết cho tín hữu để xác nhận họ có sự sống đời đời.
- Ông có kinh nghiệm thật: đã nghe, đã thấy, đã ngắm và đã rờ Lời sự sống là Chúa Giê-xu.
- Mỗi người cần có kinh nghiệm riêng với Chúa; cha mẹ phải hướng dẫn con cái đến Chúa trước hết.
- Minh họa: nhớ lại kỷ niệm ngày quen nhau của vợ chồng; hãy làm tươi mới tình yêu ban đầu với Chúa.
-
II. Mối quan hệ mới
- Giao thông (tương giao) là mối quan hệ hai chiều, thân thiết: với Cha và Con, và với anh em trong Chúa.
- Có quan hệ chiều dọc với Chúa mới có quan hệ chiều ngang đúng nghĩa với nhau.
- Mục đích là niềm vui trọn vẹn; không ai cướp được niềm vui trong Chúa.
- Cần nhất trong năm mới là niềm vui từ sự tương giao với Chúa và với nhau.
-
III. Đời sống hằng ngày
- «Đi» là sống: Đức Chúa Trời là sự sáng, nên người có tương giao với Ngài phải đi trong sự sáng.
- Nói có tương giao mà còn đi trong tối tăm là nói dối; đi trong sáng là sống ngay thật, trong sao ngoài vậy.
- Hễ đi trong sự sáng thì được tương giao với nhau và huyết Chúa Giê-xu làm sạch mọi tội.
- Xưng tội ngay, đừng để lâu; như tắm gội thuộc linh thường xuyên, tội để lâu càng khó rửa.
-
Kết luận
- Bắt đầu mới là bắt đầu lại với Chúa, với nhau và với chính mình, sống trong ánh sáng.
- Vấn đề thuộc linh giải quyết được mọi vấn đề khác; khi có niềm vui trong Chúa thì không còn gì phải sợ.
Bài liên quan
- 35:17
- 35:11
- 28:32
- 35:41
- 26:47
- 34:23
- 33:58
- 41:21