Mối Thông Công Cơ-đốc
Bố cục bài giảng
Thư Phi-lê-môn cho thấy mối thông công Cơ Đốc đặt nền trên ân điển và đức tin, được vun trồng bằng cầu nguyện, lời nói khéo léo, tha thứ và hy sinh, để đem vinh hiển cho Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Phi-lê-môn 1:1-25 Giăng 13:35Công-vụ các Sứ-đồ 2:42Lu-ca 15:11-24Rô-ma 8:28Cô-lô-se 4:6Ê-phê-sô 5:32
-
Mở đầu: bối cảnh thư Phi-lê-môn
- Phao-lô viết trong tù cho Phi-lê-môn, người giàu có ở Cô-lô-se, về nô lệ Ô-nê-sim đã trốn chủ, được Phao-lô dẫn đến Chúa và nay trở về.
- Thư riêng nhưng cho thấy quyền năng biến đổi của Tin Lành và mối thông công của Hội Thánh đầu tiên, nơi nhiều người khác nhau về giai cấp và nền tảng sống chung.
- Sự khác biệt có thể gây xung đột, hoặc nếu được giải quyết trong yêu thương thì làm vinh hiển Chúa.
-
I. Nền tảng của mối thông công
- Ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời là điểm khởi đầu và kết thúc của thư; ta sống thông công trong ân điển của Chúa.
- Đức tin nơi Chúa Giê-xu và tình yêu thương dành cho các thánh đồ: làm việc Chúa vì đức tin thì không mệt mỏi, nản lòng.
-
II. Cách vun trồng mối thông công
- Cầu nguyện thật lòng và cảm tạ cho người khác: lời cầu nguyện bắc nhịp cầu yêu thương và làm tan sự giận hay xa cách.
- Khéo léo trong lời nói và ứng xử: Phao-lô nài xin thay vì ra lệnh để người nghe tâm phục chứ không chỉ khẩu phục.
- Tha thứ và tiếp nhận: nhận Ô-nê-sim như anh em, không trừng phạt. Minh họa: người cha đón đứa con hoang đàng.
- Hy sinh, trả giá và làm việc như một đội ngũ: Phao-lô mất người giúp việc, Phi-lê-môn mất mát, Phao-lô nhận hoàn trả.
-
III. Bông trái của mối thông công
- Phi-lê-môn 7 và 20: niềm vui, sự an ủi và sự tươi mới cho các thánh đồ.
- Mối liên hệ tốt trong gia đình và Hội Thánh phải đem vinh hiển cho Đức Chúa Trời, không chỉ để ta thành đạt hay vui vẻ.
- Hôn nhân phản ánh mối liên hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh; sự hiệp nhất của Hội Thánh tỏ lẽ thật của Tin Lành.
-
Kết luận
- Nền tảng là ân điển và đức tin nơi Chúa Giê-xu, bông trái là làm vinh hiển Đức Chúa Trời.
- Mời mỗi người cầu nguyện cho chính mình và cho một người cần nối lại mối liên hệ, đặt vinh hiển Chúa trên hết.
Bài liên quan
- 28:45
- 28:45
- 53:47
- 38:59
- 30:23
- 37:47
- 33:49
- 42:55