Mọi Người Cùng Đóng Góp

Tải MP3
Nê-hê-mi

Bố cục bài giảng

Dân Giu-đa cam kết dâng hiến để không bỏ bê nhà Chúa; con dân Chúa thời Tân ước dâng hiến tự nguyện, vui lòng và trọn đời, và cần người lãnh đạo trung tín quản trị.

  1. Mở đầu

    • Đề tài gắn với khải tượng Hội Thánh: mọi người cùng góp phần làm vinh hiển Chúa, gây dựng Hội Thánh và đào tạo môn đồ.
    • Ba câu hỏi: vì sao đóng thuế đền thờ, vì sao dâng một phần mười, và luật phần mười có còn áp dụng thời Tân ước không?
  2. I. Bốn cam kết của dân Giu-đa

    • Thuế đền thờ: mỗi người từ hai mươi tuổi nộp như nhau, giàu nghèo bằng nhau, để chuộc mạng sống; Chúa Giê-xu cũng đóng thuế này.
    • Dâng củi cho bàn thờ để lửa luôn cháy: không có trong luật, nhưng con dân Chúa tự nguyện đáp ứng nhu cầu.
    • Dâng trái đầu mùa và con trưởng nam để tôn vinh Chúa, tỏ lòng biết ơn; điều tốt nhất dành cho Chúa trước tiên.
    • Dâng một phần mười cho người Lê-vi, những người không có phần đất và dành đời phục vụ nơi đền thờ.
  3. II. Cơ Đốc nhân thời Tân ước dâng hiến thế nào

    • Tân ước không buộc phần mười; ta được cứu bởi đức tin, dâng hiến là lòng biết ơn, không phải để được xưng công bình.
    • Dâng hiến phải tự nguyện và vui lòng (II Cô-rinh-tô 9:7), không miễn cưỡng, không kiêu ngạo như người Pha-ri-si.
    • Mức cao hơn là dâng trọn đời cho Chúa (Rô-ma 12:1); người yêu Chúa không hỏi nên dâng bao nhiêu.
    • Chúa không cần của ta nhưng kể như cho vay và trả lại; Ngài thử thách ta qua Ma-la-chi 3. Minh họa: Hội Thánh người Hàn Quốc trung tín dâng hiến và được phước.
  4. III. Thực hành lời cam kết và vai trò người quản trị

    • Dân Giu-đa thiết lập chức vụ thờ phượng và dâng hiến rộng rãi: phục hưng thuộc linh đi đôi với dâng hiến.
    • Khi Nê-hê-mi vắng mặt, phần của người Lê-vi bị bỏ, họ phải về ruộng, đền thờ bị bỏ bê vì thiếu người lãnh đạo, nhắc nhở và tổ chức.
    • Nê-hê-mi bổ nhiệm ban quản trị trung thành, đáng tin cậy và sẵn sàng (faithful, available, trustworthy).
    • Nhiệm vụ: trông coi kho và phân phát đúng cách, kịp thời, đầy đủ và tiết kiệm; điều quan trọng là chi cho mục vụ có kết quả.
  5. Kết luận

    • Hội Thánh cần người nhắc nhở và người tổ chức để mọi người cùng góp phần thực hiện khải tượng.
    • Phục hưng thuộc linh đi đôi với sự dâng hiến rộng rãi.

Bài liên quan