Mẫu Hình Của Người Phục Vụ
Bố cục bài giảng
Con lừa con trong ngày lễ Lá là mẫu hình người phục vụ: sẵn sàng, để Chúa mở trói và phó cho Ngài toàn quyền điều khiển.
Kinh Thánh: 📖 Mác 11:1-10 Lu-ca 14:16-24
-
Mở đầu: Chúa dùng chúng ta thế nào?
- Ngày lễ Lá, Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem, dân chúng reo Hô-sa-na.
- Sau khi học hành, thành đạt, ta có còn khao khát được nằm trong tay Chúa và được Ngài dùng không?
- Chúa dùng một con lừa con vô danh, không kinh nghiệm trong chương trình cứu rỗi vĩ đại của Ngài.
-
I. Sẵn sàng để Chúa dùng
- Chúa sai hai môn đồ đi dắt con lừa con về, vì Chúa cần đến nó.
- Chúa không đòi kinh nghiệm, trí tuệ hay địa vị, mà hỏi chúng ta có sẵn sàng ngay bây giờ.
- Minh họa: người trẻ đi phỏng vấn xin việc nói tự tin nhưng xin hai ba tháng nữa mới sẵn sàng; tiệc cưới trong dụ ngôn, khách đều viện cớ từ chối.
-
II. Để Chúa mở trói
- Con lừa bị cột bằng sợi dây đơn giản mà không tự thoát được.
- Tội lỗi, bệnh tật hay khuôn khổ cũ có thể trói buộc cá nhân và Hội Thánh, nhưng Chúa có quyền cởi trói.
- Được tự do để phục vụ Chúa hết sức mình.
-
III. Để Chúa toàn quyền điều khiển
- Con lừa chưa từng có ai cưỡi mà vẫn yên lặng chở Chúa đi vào thành giữa đám đông.
- Mục đích Chúa dựng nên chúng ta là để hầu việc và tôn vinh Ngài, không chỉ để có danh tiếng và của cải.
- Xin Chúa cai trị, hướng dẫn và làm mềm lòng chúng ta.
-
Kết luận
- Mẫu hình người phục vụ: sẵn sàng với Chúa, để Chúa mở trói, và phó cho Chúa toàn quyền điều khiển đời mình.
Bài liên quan
- 9:55
- 14:58
- 9:25
- 14:59
- 30:50
- 28:01
- 25:16
- 41:42