Mão Triều Thiên Của Ông Cha Và Sự Vinh Hiển Của Con Cái

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Cha mẹ và con cái là mão triều thiên của nhau khi cả gia đình kính sợ Chúa, cha nuôi dạy con theo lời Chúa và con cái vâng phục trong Chúa.

  1. Mở đầu

    • Con cháu là mão triều thiên của người già, cha mẹ là niềm hãnh diện của con cái.
    • Mỗi người tự hỏi mình có phải là mão triều thiên của cha mẹ và gia đình hay không.
  2. I. Gia đình hạnh phúc bắt đầu từ sự kính sợ Chúa

    • Thi-thiên 128 mô tả gia đình mà mỗi thành viên là phước cho nhau.
    • Kính sợ Chúa là tôn trọng Ngài, thể hiện qua lời nói, hành động và đường lối sống thực tế.
  3. II. Người cha làm gương và không chọc giận con

    • Đừng chọc giận con cái; thái độ nóng nảy làm con cái oán giận.
    • Cha mẹ phải sống đúng điều mình dạy, như không hút thuốc, không nói dối.
    • Minh họa: dạy con nói dối rằng cha không có nhà rồi lại đánh con vì lời đó.
  4. III. Nuôi nấng con bằng lời Chúa

    • Nuôi nấng gồm cả thân thể lẫn linh hồn; lời Chúa là thức ăn bổ dưỡng thuộc linh.
    • Dạy dỗ con từ lúc còn nhỏ và đặt lời Chúa trong nhà, trong đời sống hằng ngày.
    • Sửa phạt bằng tình yêu, không bằng giận dữ.
    • Sinh hoạt thờ phượng gia đình đều đặn, ngắn gọn, cả nhà cùng hát, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện.
  5. IV. Con cái vâng phục cha mẹ trong Chúa

    • Con cái vâng lời cha mẹ trong Chúa, tôn kính cha mẹ.
    • Gặp điều trái ý Chúa thì từ chối khéo léo, kính yêu, để cha mẹ thấy đạo Chúa là đạo hiếu kính.
    • Con cái sống đúng đường lối Chúa là niềm vui lớn của cha mẹ.
  6. Kết luận

    • Mong người làm cha mẹ và người làm con đều là mão triều thiên của nhau.
    • Mão triều thiên của cha là con cái kính sợ Chúa; của con là cha mẹ kính sợ Chúa.

Bài liên quan