Mặc Lấy Người Mới
Bố cục bài giảng
Người tin Chúa phải bỏ nếp sống cũ và mặc lấy người mới, bắt đầu từ sự đổi mới trong tâm trí, và sống năm nguyên tắc cụ thể trong lời nói, việc làm và các mối quan hệ.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 4:17-32 Ê-phê-sô 2:5-6Ê-phê-sô 4:1Rô-ma 1:22-25Rô-ma 2:24Tít 1:16Rô-ma 12:2Phi-líp 4:8Cô-lô-se 3:16Sáng-thế Ký 4:7Ê-sai 1:18
-
Mở đầu
- Ba vị thế của tín hữu theo thư Ê-phê-sô: ngồi (địa vị), đi (nếp sống), đứng (chiến đấu thuộc linh).
- «Bước đi» là cách sống; đời sống người tin Chúa ảnh hưởng đến danh Chúa trước mặt người đời.
- Có người tin Chúa mà sống như người vô thần thực hành.
-
I. Căn bản sống đạo
- Người ngoài đạo sống tội lỗi vì tư tưởng hư không, tâm trí tối tăm, lòng cứng cỏi và lương tâm chai lì.
- Người theo Chúa là môn đồ, đã nghe và học lẽ thật trong Đức Chúa Giê-xu.
- Cởi bỏ người cũ như thay áo dơ, mặc lấy người mới; bắt đầu từ việc đổi mới tâm trí (Rô-ma 12:2, Phi-líp 4:8).
- Tư tưởng dẫn đến hành động, thói quen, tâm tính và số phận.
-
II. Năm nguyên tắc sống đạo
- Không nói dối nữa, hãy nói thật, vì chúng ta là chi thể của nhau; sự tin cậy xây trên sự thật.
- Giận mà không phạm tội, không nuôi giận đến khi mặt trời lặn, không cho ma quỷ nhân dịp.
- Không trộm cắp nữa; làm ăn lương thiện và chia sẻ cho người thiếu thốn.
- Không dùng lời hư thối; nói lời xây dựng, đúng lúc, ít lời, có ân hậu; bỏ cay đắng và tha thứ như Chúa đã tha thứ ta.
-
Kết luận
- Cùng nhắc lại năm nguyên tắc sống đạo và đem ra thực hành mỗi ngày.
Bài liên quan
- 35:17
- 35:11
- 28:32
- 35:41
- 26:47
- 34:23
- 33:58
- 41:21