Lý Do Phải Cảm Tạ Chúa
Bố cục bài giảng
Con dân Chúa phải luôn cảm tạ Ngài vì Ngài là thiện, nhân từ đời đời, làm phép lạ lớn lao và nhớ đến phận hèn hạ của chúng ta.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 136:1-26 Lu-ca 17:11-19Thi-thiên 100:4-5Giô-na 3:5-8Ê-sai 54:7-10Lu-ca 10:25-37Thi-thiên 30:12
-
Mở đầu
- Mười người phung được lành, chỉ một người Sa-ma-ri trở lại cảm tạ Chúa Jêsus.
- Thi-thiên 136 khuyên con dân Chúa hãy cảm tạ, và nêu bốn lý do.
-
I. Vì Chúa là thiện
- Đức Chúa Trời toàn thiện, không có điều ác hay sai quấy; loài người đều bất thiện.
- Nếu Chúa không thiện, chúng ta sẽ là nạn nhân của Ngài; vì Ngài thiện nên chúng ta cảm tạ.
-
II. Vì sự nhân từ Chúa còn đến đời đời
- Nhân từ là tình thương hóa thành hành động cứu giúp và rộng lòng tha thứ.
- Minh họa: tiên tri Giô-na giảng miễn cưỡng, còn Chúa tha thành Ni-ni-ve khi họ ăn năn.
- Dù núi dời đồi chuyển, lòng nhân từ Chúa đối với chúng ta không dời đổi.
-
III. Vì Chúa làm nên phép lạ lớn lao
- Chỉ một mình Ngài làm các phép lạ: sáng tạo, giải cứu Y-sơ-ra-ên, dẫn dân qua đồng vắng.
- Minh họa: học sinh đáp lời cô giáo về Biển Đỏ, quân Pha-ra-ôn chìm dưới nước cạn cũng là phép lạ.
- Hội Thánh Tin Lành Việt Nam được lập và tăng trưởng, kể cả trong thời khó khăn, là phép lạ Chúa làm.
-
IV. Vì Chúa nhớ đến phận hèn hạ của chúng ta
- Chúa sai Con đến chịu chết, sống lại để cứu chúng ta khỏi quyền kẻ thù.
- Minh họa: người Sa-ma-ri nhân lành là hình ảnh Chúa Jêsus chăm sóc kẻ bị cướp.
- Chúa cung cấp đầy đủ cho chúng ta mỗi ngày, kể cả nơi đất khách.
-
Kết luận
- Hãy cảm tạ Chúa suốt đời và không bao giờ quên ơn Ngài.
Bài liên quan
- 30:20
- 27:21