Luật Pháp Của Đức Chúa Trời (7)
Bố cục bài giảng
Ba mối tương quan trong luật pháp Chúa đều quy về Chúa Jêsus: Ngài là đền thờ để Đức Chúa Trời đến với ta, và là của lễ để ta đến với Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh: 📖 Giê-rê-mi 8:7 Giê-rê-mi 5:22-23Lu-ca 24:44Giăng 1:14Giăng 2:18-21Giăng 14:6I Giăng 2:2I Giăng 4:10Hê-bơ-rơ 10:12
-
Mở đầu
- Nêu ba mối tương quan: luật thiên nhiên và luật thiên liêng; luật đạo đức và luật nghi lễ; đền thờ và của lễ.
- Nhắc năm của lễ: của lễ thiêu, của lễ chay, của lễ thù ân, của lễ chuộc tội, của lễ chuộc sự mắc lỗi.
- Cả Cựu Ước đều làm chứng về Chúa Jêsus.
-
I. Luật thiên nhiên và luật thiên liêng
- Chúa ban hai thứ luật: luật thiên nhiên cai quản vật chất, luật thiên liêng cai quản đời sống đạo đức.
- Khoa học trả lời câu hỏi thế nào, còn đức tin tìm hiểu Đấng Tạo Hóa và ý định của Ngài; hai điều không đối nghịch.
- Minh họa: chim di trú giữ luật Chúa, chỉ loài người bội nghịch; biển vâng theo bờ cát Chúa định.
-
II. Luật đạo đức và luật nghi lễ
- Luật đạo đức phản ánh bản tính Đức Chúa Trời: yêu thương, thánh khiết, thành tín.
- Luật nghi lễ chỉ có sau khi A-đam phạm tội, để chỉ đường cho con người trở lại cùng Chúa.
- Mọi nghi lễ Cựu Ước là hình bóng của Chúa Jêsus.
-
III. Đền thờ và của lễ
- Đền thờ, đền tạm, hội mạc là hình bóng Chúa Jêsus: Đức Chúa Trời đến ở giữa chúng ta.
- Chúa Jêsus cũng là của lễ chuộc tội: chúng ta nhờ Ngài mà đến với Đức Chúa Trời.
- Như con đường hai chiều: đền thờ là chiều Chúa đến với người, của lễ là chiều người đến với Chúa.
-
Kết luận
- Ngày nay không còn dâng của lễ vì Chúa Jêsus đã dâng mình một lần đủ cả.
- Mỗi lần phạm tội, cầu xin nhờ danh Ngài thì được rửa sạch và tha thứ.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07