Luật Pháp Của Đức Chúa Trời (7)
Bố cục bài giảng
Luật nghi lễ ra đời sau tội lỗi để đưa người trở lại với Chúa; đền thờ và của lễ đều là hình bóng Chúa Giê-xu, Đường duy nhất.
Kinh Thánh: 📖 Lu-ca 24:44-45 Giê-rê-mi 8:7Giê-rê-mi 5:22-23Giăng 1:14Giăng 2:18-21Giăng 14:6Rô-ma 3:25Hê-bơ-rơ 10:12I Giăng 2:2I Giăng 4:10
-
Mở đầu: Năm của lễ và Chúa Giê-xu trong Cựu Ước
- Có năm của lễ: thiêu, chay, thù ân, chuộc tội, chuộc sự mắc lỗi.
- Cựu Ước có ba phần là Luật pháp, Tiên tri, Thi thiên; cả ba đều làm chứng về Chúa Giê-xu.
- Phải đọc Cựu Ước cho đến khi thấy Chúa Giê-xu.
-
I. Luật thiên nhiên và luật thiên liêng
- Chúa ban hai thứ luật: luật thiên nhiên cai quản vạn vật và luật Kinh Thánh cai quản đời sống tín hữu.
- Khoa học trả lời câu hỏi thế nào; thần học trả lời câu hỏi tại sao; hai bên không mâu thuẫn.
- Minh họa: chim di trú giữ luật Chúa, chỉ con người chống nghịch.
-
II. Luật đạo đức và luật nghi lễ
- Luật đạo đức phản ánh bản tính Chúa và có từ vườn Ê-đen.
- Luật nghi lễ chỉ có sau khi A-đam phạm tội, để cứu vãn mối liên hệ bị đứt.
- Chúa giết con thú làm áo che thân, báo trước của lễ chuộc tội.
-
III. Đền thờ và của lễ đều chỉ về Chúa Giê-xu
- Chúa Giê-xu là đền thờ: Đức Chúa Trời đến ở giữa chúng ta.
- Chúa Giê-xu là của lễ: chúng ta nhờ Ngài mà đến với Đức Chúa Trời.
- Minh họa: con đường hai chiều, một chiều Chúa đến với người, một chiều người đến với Chúa.
-
Kết luận
- Chúa Giê-xu dâng mình một lần đủ cả trên thập tự giá; nay chỉ cần kêu cầu danh Ngài để được rửa sạch tội.
Bài liên quan
- 39:14
- 46:46
- 39:30
- 10:17
- 14:56
- 15:44
- 14:49
- 14:24