Luật Pháp Của Đức Chúa Trời (3)
Bố cục bài giảng
Luật pháp Chúa gồm luật đạo đức và luật nghi lễ; mọi điều đều ứng nghiệm trong Chúa Giê-xu, và chúng ta thi hành luật bằng tình yêu, không bằng nghi lễ.
Kinh Thánh: 📖 Lu-ca 24:44-45 Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17Lê-vi Ký 11:3Giô-suê 1:8Thi-thiên 1:1-2Giăng 1:14Giăng 2:19Ma-thi-ơ 27:45-51Giăng 19:28-30Sáng-thế Ký 3:21
-
Mở đầu
- Lời nhắc dùng tờ chương trình để mời thân hữu đến cùng Chúa.
- Đọc Lu-ca 24:44-45 và cầu xin Chúa mở trí để hiểu Kinh Thánh.
-
I. Hai loại luật: đạo đức và nghi lễ
- Luật đạo đức phản ánh bản tính Chúa: yêu thương, thánh khiết, công nghĩa, thành tín.
- Mười điều răn đều là luật đạo đức, kể cả điều răn thứ tư về ngày nghỉ.
- Nếu yêu Chúa, ngày thờ phượng là ân điển; nếu không, nó thành gánh nặng.
- Minh họa: cặp đôi mới yêu thấy hai tiếng gặp nhau là quý, khi chán nhau thì thấy là gánh nặng.
-
II. Luật nghi lễ và luật về thú vật: sự nên thánh
- Lê-vi Ký có nhiều luật nghi lễ về của lễ, đền thờ, chức tế lễ.
- Luật về loài vật sạch dạy nguyên tắc nên thánh là phân rẽ khỏi thế gian, như hội thánh là hội những người được kêu gọi ra khỏi thế gian.
- Phân rẽ chưa đủ; còn phải suy gẫm lời Chúa như vật nhai lại, và loại bỏ điều xấu đưa vào lòng.
-
III. Thực hành luật pháp ngày nay
- Nhiều người hiểu sơ sài rằng giữ luật là giữ nghi lễ, ngày thứ bảy hay kiêng thịt heo.
- Một giáo phái từng nhấn mạnh điều này; lâu ngày tín đồ yếu đi và có người giả hình.
- Cần phân biệt ứng nghiệm với thi hành.
-
IV. Chúa Giê-xu ứng nghiệm cả luật đạo đức lẫn nghi lễ
- Chúa Giê-xu sống trọn đạo đức của Chúa và là đền tạm, đền thờ của Tân Ước.
- Khi Ngài chết, màn trong đền thờ xé từ trên xuống dưới: Đức Chúa Trời mở đường cho con người đến gần.
- Nghi lễ chỉ có sau khi con người phạm tội; Chúa Giê-xu là của lễ đời đời nên không cần của lễ nào nữa.
-
Kết luận
- Ngài dâng mình trên thập tự giá, mọi sự đã trọn, và con người được đến với Đức Chúa Trời.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07