Lòng Cha
Bố cục bài giảng
Kinh Thánh cho thấy lòng cha qua gương Hê-li và Đa-vít; người cha phải chịu trách nhiệm trước Chúa và sống giữa công việc lớn của Ngài để có niềm vui.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 127 I Sa-mu-ên 2:12-25II Sa-mu-ên 12:1-23II Sa-mu-ên 18:33Công-vụ các Sứ-đồ 13:22Thi-thiên 126Lu-ca 15:11-32
-
Mở đầu
- Hội Thánh bắt đầu theo niên lịch Cơ Đốc và có nghi thức thờ phượng rõ ràng.
- Hôm nay là Chúa Nhật Từ Phụ; Kinh Thánh nói về người cha ít hơn người mẹ nhưng có nhiều hình ảnh sâu sắc.
-
I. Hai tấm gương của người cha
- Hê-li không dạy dỗ được hai con ngỗ nghịch, rồi chịu hậu quả nặng nề.
- Đa-vít khóc thương con phản loạn là Áp-sa-lôm và sẵn lòng chết thay con.
- Đa-vít phạm tội nhưng biết ăn năn; Chúa gọi ông là người vừa lòng Ngài.
-
II. Trách nhiệm trước Chúa
- Người cha không hoàn hảo, nhưng phải sống kính sợ Chúa và biết nhận lỗi trước con.
- Không còn thái độ độc đoán, mà cởi mở và học hỏi.
-
III. Thi-thiên 126: Niềm vui được giải cứu
- Dân Y-sơ-ra-ên bị phu tù nay được về nên vui mừng.
- Người gieo trong nước mắt sẽ gặt trong vui mừng; người theo Chúa phải trả giá nhưng có niềm vui.
- Nếu thiếu vui mừng là chưa thấy quyền năng cứu rỗi của Chúa.
-
IV. Thi-thiên 127: Làm việc giữa công việc lớn của Chúa
- Nếu Chúa không xây nhà, người xây chỉ uổng công; không thái độ buông xuôi cũng không tự cậy sức mình.
- Con cái là cơ nghiệp từ Chúa; ta cũng có thể có con thuộc linh qua việc huấn luyện người khác.
-
Kết luận
- Cha thiên thượng là mẫu mực của lòng cha; ta nhờ Chúa để phản ảnh Ngài.
- Việc dẫn con cái đến đức tin là hành trình khó đoán, nhưng đáng quý.
Bài liên quan
- 34:10
- 32:39
- 18:43
- 15:04
- 36:50
- 29:31
- 21:46
- 25:07