Lớn Lên Trong Chúa
Bố cục bài giảng
Đời sống thuộc linh phải lớn lên qua ba giai đoạn: sơ sinh ham thích lời Chúa, trưởng thành bằng sự đầu phục trọn vẹn, và trưởng thành trong sự phục vụ.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 4:11-16 I Phi-e-rơ 2:2Giăng 1:12Giăng 3:3II Cô-rinh-tô 5:17Ga-la-ti 2:20Phi-líp 2:19-22
-
Mở đầu
- Trẻ em vui khi được thêm một tuổi; cha mẹ vui khi thấy con lớn. Minh họa: biểu đồ tăng trưởng; không lớn lên là điều bất thường.
- Chúa cũng mong mỗi con cái Ngài ngày càng trưởng thành hơn.
-
I. Giai đoạn sơ sinh
- Khi tin Chúa, ta được tái sinh làm con Đức Chúa Trời, là trẻ sơ sinh thuộc linh.
- Trẻ phải lớn lên; dấu hiệu lành mạnh là ham thích sữa thiên liêng, tức lời Chúa.
- Minh họa: con vật sơ sinh biết tìm sữa mẹ; trẻ bỏ bú là dấu hiệu bệnh nặng. Chán đọc Kinh Thánh là dấu hiệu nguy hiểm.
-
II. Giai đoạn trưởng thành: đầu phục Chúa
- Ga-la-ti 2:20: đóng đinh bản ngã, để Đấng Christ sống trong tôi.
- Minh họa: người chết hẳn không còn phản ứng; Chúa Giê-xu bị sỉ nhục vẫn im lặng. Người đã chết với bản ngã không giận ghét mà tha thứ.
- Giao cho Chúa mọi căn phòng, mọi chìa khóa trong đời; để Chúa cầm lái thay vì ngồi bên cạnh.
- Đầy dẫy Đức Thánh Linh là giao cho Chúa chiếm hữu trọn đời; trước khi giận hay nói, hãy hỏi Chúa sẽ làm gì.
-
III. Giai đoạn phục vụ
- Chúa ban cho mỗi người khả năng và ân tứ; tài năng khác ân tứ ở chỗ ân tứ được dùng để gây dựng người khác.
- Trẻ sơ sinh được phục vụ, người trưởng thành phục vụ người khác. Ti-mô-thê là gương: phục vụ vì lợi ích của Chúa, không vì danh mình.
- Có nhiều cơ hội: dọn dẹp, thăm viếng người vắng mặt, hát, giúp lớp thiếu nhi, dạy Kinh Thánh cho người mới tin.
-
Kết luận: thân thể lớn lên
- Ê-phê-sô 4:16: khi mỗi chi thể hoạt động thích hợp, thân thể Chúa tăng trưởng và tự gây dựng trong yêu thương.
- Tự kiểm tra: tôi có ham thích lời Chúa không? Có đầu phục trọn vẹn không? Có phục vụ vì Chúa không?
Bài liên quan
- 27:49
- 29:17
- 37:21
- 34:03
- 31:01
- 28:57
- 32:10
- 19:29