Lớn Lên Trong Chúa

Tải MP3
Loạt bài: Nghiên Cứu Kinh Thánh I Giăng #Nếp Sống Của Người Tin Chúa

Bố cục bài giảng

Sự lớn lên là dấu hiệu của sự sống; đời sống thuộc linh bắt đầu bằng việc thuộc về Chúa, rồi trải qua các giai đoạn con trẻ, trưởng thành và sâu nhiệm.

  1. Mở đầu

    • Hãy đọc lại Kinh Thánh trong tuần để chính Chúa nói với mình.
    • Lớn lên là đặc tính của sự sống, về thân thể lẫn thuộc linh; không lớn lên là dấu hiệu bệnh thuộc linh.
    • Người không trưởng thành khó thỏa lòng và không nhận ra phước Chúa ban.
    • Hai câu hỏi: làm sao lớn lên trong Chúa, và dấu hiệu của người đang lớn lên là gì.
  2. I. Khởi đầu: thuộc về gia đình Chúa

    • Giăng viết cho mọi tín hữu, từ non trẻ đến từng trải; Chúa yêu mọi người như nhau, không tùy mức trưởng thành, nên ta cũng phải yêu thương nhau.
    • Nhớ mình thuộc về Chúa giúp sống xứng đáng. Minh họa: Nê-hê-mi từ chối chạy trốn vào đền thờ.
    • Phước đầu tiên và lớn nhất là tội lỗi được tha nhờ danh Chúa Giê-xu, được lập lại mỗi khi ta xưng tội; sự cứu rỗi cũng làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời.
    • Không có khởi đầu này thì không thể lớn lên; ta lớn lên vì biết ơn Chúa.
  3. II. Giai đoạn con trẻ thuộc linh

    • Người mới tin hay người được phục hồi thường nhiệt thành, vui mừng; nhưng nhiệt thành chưa chắc là trưởng thành.
    • Con trẻ thiếu hiểu biết Lời Chúa, cần được hướng dẫn, mới ăn sữa chưa ăn đồ đặc.
    • Dễ thất bại trước cám dỗ, đức tin còn lệ thuộc vào người khác hơn là vào Chúa.
    • Minh họa: điều được phép làm chưa chắc là điều làm gương và có ích cho công việc Chúa.
  4. III. Giai đoạn trưởng thành thuộc linh

    • Người trưởng thành mạnh mẽ, vững vàng, đắc thắng sự tấn công của ma quỷ; không phải không sa ngã nhưng ít dần.
    • Lời Chúa ngự trong lòng, không chỉ ở trong đầu. Minh họa: thi Kinh Thánh để nhớ Lời, không chỉ để lấy điểm.
    • Mức độ trưởng thành tùy việc giữ và sống theo Lời Chúa, không chỉ hiểu biết thần học.
    • Cha mẹ nên cho con tiếp xúc với Lời Chúa từ nhỏ.
  5. IV. Giai đoạn sâu nhiệm trong Chúa

    • Người sâu nhiệm biết Chúa rõ ràng và trọn vẹn, không tính bằng số năm ngồi trong nhà thờ.
    • Lời Chúa, hoàn cảnh, thử thách và phục vụ đều nhằm đưa ta đến chỗ biết Chúa và giống Ngài.
    • Chỉ mối liên hệ thân thiết với Chúa mỗi ngày mới làm ta sâu nhiệm.
  6. Kết luận

    • Câu hỏi thứ nhất: anh em đã là con của Chúa chưa?
    • Câu hỏi thứ hai: đời sống thuộc linh của mình đang ở giai đoạn nào? Không ai trả lời thay được.

Bài liên quan