Lối Sống Của Người Thánh
Bố cục bài giảng
Người thánh của Chúa không tự xưng toàn hảo nhưng sống bằng hành động, dùng ân tứ phục vụ, sốt sắng chia sẻ đức tin và noi theo gương mẫu tốt.
-
Mở đầu
- Hội Thánh biết sẽ gặp khó khăn, nên cần cầu nguyện và đứng vững bên Chúa.
- Loạt bài sắp tới nói về nếp sống của người thánh, điều ít ai dám nhận.
-
I. Người thánh không tự xưng toàn hảo
- Một cuộc khảo sát cho thấy nhiều người được kể là thánh vẫn nhận mình bất toàn.
- Chúng ta được kêu gọi nên thánh vì Đấng gọi ta là thánh; bản chất mới cần được nuôi dưỡng và Chúa còn đang làm công việc trong ta.
-
II. Sống bằng hành động và ân tứ
- Đức tin thể hiện qua việc làm, không chỉ nghe mà biết.
- Nhiều người sống âm thầm mà làm chứng thật cho cộng đồng.
- Người được Thánh Linh dẫn biết lúc nào nên khuyến khích, giúp đỡ hay lặng lẽ ở bên; mỗi người đều có ân tứ cần khám phá.
-
III. Sốt sắng chia sẻ đức tin
- Người thánh vui mừng và nhiệt thành khi nói về niềm tin của mình.
- Nếu chúng ta im lặng thì ai nói tin lành cho người đang khổ?
-
IV. Có mẫu mực để noi theo
- Muốn làm điều gì cũng cần một hình ảnh mẫu; thanh thiếu niên nay thiếu gương tốt.
- Phao-lô khuyên bắt chước ông như ông bắt chước Chúa; hãy tìm người có đức tính tốt trong Hội Thánh để học.
- Cha mẹ và người lãnh đạo cần nêu gương cho người theo sau.
-
Kết luận
- Hội Thánh là môi trường gây dựng và nuôi dưỡng người thánh.
- Chúa gọi ta là muối của đất và sự sáng của thế gian.
Bài liên quan
- 13:42
- 14:54
- 15:16
- 14:57
- 9:55
- 53:07
- 31:17
- 41:25