Lời Nhập Thể

Tải MP3
Giăng

Bố cục bài giảng

Lời nói có sức mạnh lớn, và Lời của Đức Chúa Trời đã dựng nên vũ trụ, trở nên xác thịt là Chúa Giê-xu để dẫn ta đi theo, không chỉ cho ta biết đường.

  1. Mở đầu

    • Càng theo Chúa, diễn giả càng thấy rõ sức mạnh của lời nói, và Kinh Thánh đề cao giá trị lời nói.
  2. I. Sức mạnh của lời nói con người

    • Chúa Giê-xu cảnh báo nặng về lời mắng nhiếc anh em (Ma-thi-ơ 5:22); đó không phải lời nói quá.
    • Lời tiêu cực, độc ác làm hại tâm hồn con cái và người nghe; lời đức tin ảnh hưởng tốt.
    • Minh họa: Chúa Giê-xu phán, cây vả khô ngay; ai có đức tin cũng có thể nói với núi.
    • Cần xưng ra bằng miệng điều lòng tin (Rô-ma 10:9-10); lời tuyên bố của người bị quỷ ám cũng quyết định.
  3. II. Lời Đức Chúa Trời dựng nên mọi sự

    • Đức Chúa Trời phán thì có sự sáng; các tầng trời được làm nên bởi lời Ngài.
    • Giăng 1:1-3 cho biết Lời ở cùng Đức Chúa Trời và chính là Đức Chúa Trời; mọi vật bởi Lời mà có.
    • Khải-huyền 19 gọi Chúa Giê-xu là Lời của Đức Chúa Trời, dù Ngài đã nhập thể, chết và sống lại.
  4. III. Lời trở nên xác thịt

    • Chúa Giê-xu nhập thể để tìm cứu người hư mất, làm của lễ chuộc tội, và bày tỏ Cha.
    • Ngài đến không chỉ chỉ đường mà làm người dẫn đường, nắm tay ta đi.
    • Kinh Thánh như tấm bản đồ; Chúa Giê-xu là người đồng hành để ta sống Lời ấy.
  5. Kết luận

    • Nhiều Hội Thánh nghe giảng rất nhiều nhưng không thay đổi vì không có định hướng rõ ràng.
    • Minh họa: toa xe lửa sơn đẹp nhưng nằm một chỗ.
    • Diễn giả mở khóa "Trở lại với Kinh Thánh" để cùng Hội Thánh học và thực hành, như người đi chung đường.

Bài liên quan