Lời Mời Ra Mắt Chúa

Tải MP3
Thi-thiên

Bố cục bài giảng

Thi-thiên 100 mời cả trái đất ra mắt Chúa với tiếng reo mừng và lòng tạ ơn, vì Ngài là Đấng Tạo Hóa, Vua và Đấng Chăn Chiên nhân từ, thành tín; Ngài xứng đáng nhận điều tốt nhất.

  1. Mở đầu

    • Hầu việc Chúa là niềm vui dù gian khổ, như người lính giỏi của Đấng Christ.
    • Thi-thiên 100 là bài cuối trong loạt ca ngợi Chúa là Vua; gồm hai phần song song: lời mời và lý do.
    • Trọng tâm là sự thờ phượng: Chúa muốn dạy ta điều gì?
  2. I. Lời mời ra mắt thờ phượng Chúa (câu 1-2)

    • Ai được mời? 'Hỡi cả trái đất': lời kêu gọi cho mọi dân tộc, không riêng dân Y-sơ-ra-ên.
    • Cất tiếng reo mừng như dân chúng tung hô một vị vua, nhưng Chúa xứng đáng muôn lần hơn.
    • Hầu việc Chúa cách vui mừng: tôn kính bằng hành động cụ thể, không phải bổn phận bắt buộc.
    • Hát xướng mà đến trước mặt Ngài (Ê-phê-sô 5:18-19); có thể hát với Chúa ở nhà, trên đường, không chỉ ngày Chúa nhật.
  3. II. Lý do thờ phượng (câu 3)

    • Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Vua trên muôn vua.
    • Ngài là Đấng Tạo Hóa; chúng ta thuộc về Ngài, và nhờ Chúa Giê-xu chuộc nên được làm con Ngài.
    • Ngài là Đấng chăn chiên nhân lành (Thi-thiên 23:1): vừa cao cả vừa gần gũi, không bao giờ ở xa chúng ta.
    • Phải có mối liên hệ riêng tư với Chúa thì lời này mới có ý nghĩa với ta.
  4. III. Lời mời tạ ơn (câu 4)

    • Bước qua cửa, vào hành lang, đến nơi thờ phượng: mỗi bước đến gần Chúa hơn với lòng cảm tạ và ngợi khen.
    • Hãy tự hỏi mình đến với lòng tạ ơn hay chỉ để nghỉ ngơi, than phiền vì phải đứng.
    • Điều quan trọng là tấm lòng; người lớn tuổi hay mệt có thể ngồi, nhưng đừng mất lòng biết ơn.
    • Thờ phượng là ca mừng sự đáng kính của Đức Chúa Trời, làm thành lẽ sống mỗi ngày; Ngài là khán giả, hội chúng là người dâng.
  5. IV. Bản tánh của Đức Chúa Trời (câu 5)

    • Chúa là thiện, hoàn toàn tốt lành.
    • Chúa nhân từ, luôn đối xử với ta bằng yêu thương.
    • Chúa thành tín, không bao giờ thay đổi, giữ mọi lời hứa từ đời này sang đời khác.
  6. Kết luận

    • Minh họa: chương trình Giáng sinh với ban hát hình cây thông, chuẩn bị hàng tháng; Đức Chúa Trời xứng đáng nhận điều tốt nhất.
    • Mời học thuộc Thi-thiên 100, mời thân hữu cùng tạ ơn Chúa mùa Giáng sinh, và cả Hội Thánh cùng đọc bài thi.

Bài liên quan