Lời Chứng Của Kinh Thánh
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu tự xưng ngang hàng Đức Chúa Trời và có nhiều chứng cớ; Kinh Thánh làm chứng về Ngài, nên ai biết Kinh Thánh phải đến, tôn kính và yêu mến Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 5:39 Giăng 5:16-47Giăng 8:19Giăng 10:14Giăng 11:25Giăng 12:37-41Giăng 14:15-17Ê-sai 6:1-3I Sa-mu-ên 3Ma-thi-ơ 5:18Ma-thi-ơ 7:21-23I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17
-
Mở đầu
- Tiếp nối câu chuyện Chúa chữa người bại 38 năm ở Giăng đoạn 5.
- Người Do Thái không vui vì người được lành mà chỉ trách việc làm trong ngày Sa-bát.
- Dù cả đoạn rất phong phú, bài chọn dừng ở câu 39.
-
I. Những lời Chúa xưng về chính Ngài
- Ngài gọi Đức Chúa Trời là Cha riêng, tự coi bình đẳng với Ngài, và làm công việc của Cha.
- Ngài có quyền ban sự sống, quyền phán xét, quyền trên số phận đời đời, và có sự sống trong chính mình.
- Minh họa: Chúa gọi La-xa-rơ ra khỏi mồ, chứng tỏ quyền trên sự sống và sự chết.
-
II. Bốn nhân chứng về Chúa
- Chúa biết lời tự làm chứng chưa đủ, nên nêu bốn nhân chứng.
- Nhân chứng thứ nhất là Đức Chúa Cha; thứ hai là Giăng Báp-tít; thứ ba là các công việc và phép lạ Chúa làm.
- Nhân chứng thứ tư là Kinh Thánh.
-
III. Kinh Thánh làm chứng: ba phép thử
- Người Do Thái dò xem Kinh Thánh nhưng không chịu đến cùng Chúa để được sự sống.
- Phép thử thứ nhất: có biết Chúa không; thứ hai: có tôn kính Ngài không; thứ ba: có yêu mến Ngài không.
- Họ tự hào về Kinh Thánh nhưng từ chối Đấng mà Kinh Thánh chỉ đến.
-
Kết luận và áp dụng
- Ngày nay Đức Thánh Linh cũng làm chứng; ai không nhận biết Ngài, không tôn kính, không yêu mến thì chưa thật biết Chúa.
- Chiên nghe tiếng Chúa; yêu Chúa là giữ điều răn Ngài.
- Công đức của cha mẹ hay chức vụ trong Hội Thánh không thể cứu chúng ta, chỉ nhận biết Chúa mới cứu.
Bài liên quan
- 45:38
- 35:49
- 44:28
- 50:14
- 34:24
- 56:28
- 37:29
- 46:24