Lời Chúa
Bố cục bài giảng
Lời Chúa hiện ra ba dạng: Kinh Thánh được ghi chép, tiếng Chúa phán, và Chúa Giê-xu là Ngôi Lời nhập thể; Lời ấy ban sự sống.
Kinh Thánh: 📖 II Ti-mô-thê 3:16 Ê-xê-chi-ên 37Hê-bơ-rơ 1:1-3I Giăng 1:1Giăng 1:1-14Xa-cha-ri 4:6Giăng 14:6Khải-huyền 2:7
-
Mở đầu
- Ba phân đoạn Kinh Thánh nói về ba dạng Lời Chúa.
- Khác với kinh sách của các tôn giáo khác, Lời Chúa bày tỏ trọn vẹn ý Ngài.
-
I. Lời được ghi chép: Kinh Thánh
- Cả Kinh Thánh đều do Chúa soi dẫn, nghĩa là Chúa hà hơi vào.
- Lời Chúa ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy trong sự công bình.
- Chúng ta có yêu mến, đọc và làm theo Lời Chúa không?
-
II. Lời được phán: Ê-xê-chi-ên 37
- Thung lũng xương khô tượng trưng cho tình trạng thuộc linh suy sụp của dân Chúa.
- Tiên tri vâng lời nói tiên tri: xương nhóm lại, có gân, thịt, da, rồi có hơi thở.
- Hội Thánh cần Lời và Thánh Linh để sống động và trở thành đạo quân lớn.
-
III. Lời nhập thể: Chúa Giê-xu
- Ngôi Lời đã trở nên xác thịt; Chúa Giê-xu có từ trước vô cùng.
- Những lời Ta là: bánh sự sống, sự sáng, cái cửa, người chăn hiền lành, sự sống lại, đường đi, gốc nho thật.
-
Kết luận
- Ngày nay chúng ta nghe tiếng Chúa qua Kinh Thánh và Thánh Linh.
- Khi cầu nguyện, hãy hỏi Chúa muốn mình làm gì, đừng đặt ý riêng trên ý Chúa.
Bài liên quan
- 48:45
- 43:18
- 46:36
- 35:13
- 38:29
- 37:48
- 35:50
- 43:53