Loài Người Là Gì?
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời dựng nên loài người theo hình và tượng Ngài để làm con, làm đền thờ và vui hưởng tình yêu với Ngài, nên mục đích đời người là tôn vinh và vui hưởng Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Sáng-thế Ký 1:26-31 Thi-thiên 8:3-9Sáng-thế Ký 2:7Sáng-thế Ký 5:3Rô-ma 8:29I Cô-rinh-tô 3:16
-
Mở đầu
- Ta cần biết mình là gì và quý giá thế nào để không phí cuộc đời, vì chỉ có một đời để sống.
- Minh họa: tin về cô gái Việt sống lưu lạc trong rừng nhiều năm đến mức không còn cư xử như người.
-
I. Loài người theo hình và tượng Đức Chúa Trời
- Tội lỗi làm hư hoại con người đến mức khó nhận ra phẩm giá ban đầu. Minh họa: người bạn bị biến dạng sau tai nạn.
- Thi-thiên 8: Chúa làm con người kém Ngài chỉ một chút, ban vinh hiển và quyền cai trị.
- Theo hình tượng Chúa nghĩa là Chúa nhìn vào thấy con của Ngài; Chúa cũng thổi hơi sống vào người.
-
II. Mục đích thứ nhất: làm con của Chúa
- Đức Chúa Trời thích có con; niềm khao khát có con nơi người ta là bản năng Chúa đặt.
- Rô-ma 8:29: Chúa Giê-xu là anh cả giữa nhiều anh em; khi ta đem người lạc về, Chúa rất vui mừng.
- Vì ai cũng mang hình ảnh Chúa nên phải quý trọng mọi người, không phân biệt chủng tộc.
-
III. Mục đích thứ hai: làm đền thờ của Chúa
- I Cô-rinh-tô 3:16: thân thể ta là đền thờ của Đức Thánh Linh.
- Chỉ con người, được dựng giống Chúa, mới là nơi Chúa ngự. Minh họa: chiếc găng tay giống bàn tay nên bàn tay ở trong được.
-
IV. Mục đích thứ ba: tương giao và vui hưởng Chúa
- Ta chỉ vui hưởng tình yêu với ai giống mình. Minh họa: búp bê đẹp nhưng không có sự sống nên không thể yêu thương lại.
- Câu hỏi đầu của bản Tín điều Westminster: mục đích đời người là tôn vinh và vui hưởng Đức Chúa Trời.
-
Kết luận
- Đừng đợi xong mọi việc rồi mới vui hưởng Chúa; hãy dành buổi sáng cho Chúa trước hết.
- Vợ chồng cũng nên bày tỏ tình yêu ngay, đừng chờ hết việc.
Bài liên quan
- 43:40
- 14:54
- 14:57
- 14:56
- 9:34
- 14:56
- 14:47
- 14:58